Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử HĐND

Ngày 22/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử HĐND ảnh 1Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 22/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh được tập huấn những chuyên đề như giới thiệu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân và đại biểu Hội đồng Nhân dân; một số vấn đề về kinh tế-xã hội, văn hóa của tỉnh, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, các ứng viên còn được tập huấn kỹ năng hỗ trợ vận động bầu cử, cách trình bày chương trình hành động...

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thị Thu Nguyệt, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 4 lớp tập huấn cho hơn 300 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân.

[Kiểm tra, giám sát công tác phục vụ bầu cử tại tỉnh Đắk Lắk]

Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ kịp thời các nữ ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu có kiến thức cơ bản cũng như kỹ năng vận động tranh cử để tự tin, bản lĩnh tiếp xúc cử tri, xây dựng chương trình hành động và vận động bầu cử đạt kết quả cao, phấn đấu đảm bảo mục tiêu tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, nữ đại biểu Hội đồng Nhân dân đạt trên 30%.

Song song với công tác tập huấn, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động giám sát cơ cấu ứng cử viên tham gia ứng cử tại các địa phương để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp ủy, chính quyền ở địa bàn có tỷ lệ ứng cử chưa đảm bảo, từ đó địa phương có sự điều chỉnh cơ cấu ứng cử viên đúng tỷ lệ theo quy định.

Nhìn chung, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, việc giới thiệu ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo tỷ lệ theo quy định.

Tỉnh Đắk Lắk đã lập danh sách 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 6 người là nữ (chiếm 54,5%) và danh sách 125 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có 49 nữ (chiếm 39,2%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Điện Biên phải nỗ lực để tỉnh giàu, dân hạnh phúc

Điện Biên phải nỗ lực để tỉnh giàu, dân hạnh phúc

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu thời gian tới là phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng từ 10% trở lên.

Tổ chức bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Tổ chức bầu cử sớm ở đặc khu Trường Sa

Cử tri có mặt từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khẳng định ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình bảo tồn, tôn tạo di tích Khu trung tâm đề kháng Him Lam (giai đoạn II). (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Khánh thành tôn tạo di tích đề kháng Him Lam

Sáng 8/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng bảo tồn, tôn tạo di tích Him Lam giai đoạn 2 (Khu trung tâm đề kháng Him Lam) tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Cử tri Ninh Bình hướng về lá phiếu của niềm tin

Cử tri Ninh Bình hướng về lá phiếu của niềm tin

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn tất các công tác chuẩn bị với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao.