Nâng cao năng lực ứng phó thiên tai ở vùng cao

Hội thảo tổng kết dự án "Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho cộng đồng vùng cao Việt Nam" đã diễn ra ngày 25/10,
Hội thảo tổng kết dự án "Nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó thiên tai chocộng đồng vùng cao Việt Nam" đã diễn ra ngày 25/10, tại Hà Nội.

Đại diện các tỉnh, huyện, xã vùng cao thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tainặng nề Kon Tum, Nghệ An, Lào Cai; đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn; Giám đốc vùng châu Á của Trung tâm nghiên cứu và hợp tác quốc tế (CECI),bà Kathleen Mc Lauglin và các cơ quan hữu quan đã tham dự.

Kết quả dự án là sự đóng góp quan trọng vào thực hiện Đề án 1002 của Chínhphủ về nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộngđồng. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, đồng bào dân tộcthiểu số vùng dự án vể cách thức quản lý rủi ro thiên tai một cách bài bản.

Điểm nổi bật được đánh giá là thành công nhất của dự án là việc nâng cao ýthức đồng bào vùng cao trong xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai ngay tạimỗi thôn bản. Bà con đã chủ động tham gia xây dựng kế hoạch phòng ngừa, từ đó điđến sự chủ động trong công tác này. Các mô hình và phương pháp tiếp cận quản lýthiên tai dựa vào cộng đồng đã góp thay đổi tư duy của người dân.

Ông Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch xã Châu Đình huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biếtngười trong thôn của dự án đã tự xây dựng được bản đồ phòng chống thiên tai cũngnhư biết chủ động điều chỉnh các cấp độ nguy hiểm của biển báo nguy cơ thiên taiđể cộng đồng thôn nắm được.

Nếu so với trước khi có dự án, người dân hoàn toàn thụ động thì giờ đây từtrẻ em đến các cụ già đã có những kinh nghiệm ứng phó mỗi khi lũ về hay bão đến.Từ những phương pháp đã học được, Châu Đình sẽ tiếp tục phát huy những kinhnghiệm này sang xã bạn cũng như duy trì những lợi ích mà dự án đã mang lại.

Thực hiện từ tháng 6/2010-10/2011, với sự hướng dẫn của Trung tâm nghiêncứu và hợp tác quốc tế (CECI), Trung tâm nghiên cứu và phát triển Pháp (ACTED),sự tài trợ của Chương trình giảm nhẹ thiên tai của cơ quan viện trợ nhân đạochâu Âu (DIPECHO), dự án đã hình thành nên sự phối hợp của các cấp chính quyềntừ tỉnh đến xã cũng như lãnh đạo các thôn, bản của huyện Kon Rẫy, Tu mơ rông(Kon Tum) và Quỳ Hợp (Nghệ An).

Với kinh phí trị giá khoảng 6 tỷ đồng (199.250 euro), dự án đã sử dụngcách tiếp cận dựa vào cộng đồng trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai thông qua 3lĩnh vực hoạt động gồm: giáo dục và nâng cao nhận thức; thiết lập và thực hiệnhệ thống cảnh báo sớm kỹ thuật thấp và hệ thống truyền thông đơn giản; thông quaviệc hoàn thành đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng để lập kế hoạchgiảm nhẹ rủi ro thiên tai cho từng thôn, bản./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục