Với cơ chế, chính sách đồng bộ, kinh tế tư nhân sẽ có tốc độ tăng trưởng cao hơn và sẽ trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch VCCI nhận định việc Việt Nam đạt kết quả cao trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ trong công cuộc cải cách mà Chính phủ tiến hành thời gian qua.
Báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều cần chỉ rõ đâu là những điểm cần phải tiếp tục khơi thông đối với phát triển trong các chiến lược, chính sách Việt Nam đang triển khai hiện nay, đâu là “điểm nghẽn”
Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, cần nỗ lực, sáng tạo hơn nữa, cần đánh giá, định hướng rõ mục tiêu, định hướng chiến lược, các lĩnh vực cần cải cách đổi mới sáng tạo.
Theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 2017- 2018 vừa được công bố, năng lực cạnh tranh của Việt Nam đã tăng lên hạng 55, cao hơn 5 bậc so với năm 2016-2017.