Nobel Hòa bình thuộc về Nihon Hidankyo vì những nỗ lực hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân và chứng minh qua lời kể của các nhân chứng rằng vũ khí hạt nhân không bao giờ được sử dụng nữa.
Thượng nghị sỹ Nhật Bản Muneo Suzuki, một chính trị gia nổi tiếng mới đây đã hối thúc Chính phủ Mỹ hãy thành thật thừa nhận với Nhật Bản và toàn thế giới rằng việc ném bom nguyên tử là sai lầm.
Cũng giống như năm ngoái, lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức với quy mô thu hẹp do dịch COVID-19, với khoảng 500 khách mời, chỉ bằng 1/10 khách mời tham gia sự kiện này hằng năm.
Nhằm đảm bảo an toàn trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chỉ có gia đình các nạn nhân thiệt mạng, những nạn nhân sống sót và khách quốc tế tham dự sự kiện này và buổi lễ sẽ được phát trực tuyến.
Lễ tưởng niệm 75 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki sẽ được tổ chức lần lượt vào ngày 6 và 9/8 tới nhưng quy mô sẽ bị thu hẹp do dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.
Khoảng 60 công dân Nga sống ở đảo tranh chấp Hokkaido đã tới thành phố Nemuro, miền Bắc Nhật Bản, trong một chuyến đi miễn thị thực, theo chương trình trao đổi song phương.
Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật, Tổng thống Đức Joachim Gauck cho biết "ông đang theo dõi và quan ngại" tình hình trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
Tại lễ kỷ niệm, Nhật Hoàng Akihito và Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ "hối hận sâu sắc" về cuộc chiến này và cam kết không bao giờ lặp lại thảm kịch chiến tranh.