Nền kinh tế Nhật Bản rơi vào thiểu phát

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/5, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIAC) công bố báo cáo sơ bộ, theo đó trong tháng 3/2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chủ chốt của nước này đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm trong vòng 18 tháng qua và là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể đã rơi vào tình trạng thiểu phát.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 1/5, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản (MIAC) công bố báo cáo sơ bộ, theo đó trong tháng 3/2009, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chủ chốt của nước này đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là lần đầu tiên chỉ số này giảm trong vòng 18 tháng qua và là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể đã rơi vào tình trạng thiểu phát.
 
Trước đó, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự báo chỉ số CPI của Nhật Bản sẽ giảm 1,5% trong tài khóa 2009 và 1% trong tài khóa sau đó. Theo BOJ, chỉ số giá bán buôn giảm 2,2% trong tháng 3/2009, mức giảm lớn nhất trong vòng 7 năm qua.
 
Trong các mặt hàng được sử dụng để tính CPI, mặt hàng xăng dầu giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9/2007, trong khi tốc độ tăng giá các mặt hàng thực phẩm đã chậm lại do ảnh hưởng của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu. Giá các mặt hàng gia dụng cũng tiếp tục giảm mạnh do người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu trong bối cảnh tình hình việc làm và thu nhập tiếp tục xấu đi.
 
Chuyên gia kinh tế của Công ty Chứng khoán Nomura Takahide Kiuchi nhận định: “Nhật Bản đang bên bờ vực của tình trạng giảm phát kéo dài”.
 
Cũng theo MIAC, tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản trong tháng Ba tăng lên 4,8% so với 4,4% trong tháng Hai và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2004. Số liệu chính thức cho thấy, số người thất nghiệp tại Nhật Bản trong tháng Ba là 3,35 triệu người, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái và tháng thứ năm liên tiếp số người thất nghiệp tăng.
 
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2005 số thất nghiệp tại Nhật Bản vượt quá 3 triệu người, trong bối cảnh các công ty trong nước phải cắt giảm nhân công để đối phó với tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới. Những tập đoàn hàng đầu như Toyota và Sony đã thông báo cắt giảm hàng nghìn việc làm trong mấy tháng qua do hàng xuất khẩu ế ẩm tại các thị trường nước ngoài.
 
MIAC ước tính tỷ lệ thất nghiệp trung bình tại Nhật Bản trong tài khóa 2008 (kết thúc tháng 3/2009), là 4,1%, so với 3,8% trong tài khóa 2007. Trong khi đó, Bộ Lao động Nhật Bản cho biết tỷ lệ người tìm được việc làm trong số những người đi tìm việc trong tháng Ba chỉ đạt 52%, so với mức 59% trong tháng Hai và là mức giảm liên tiếp trong 10 tháng qua./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục