Neymar giúp Brazil thời Scolari chiến thắng đầu tay

Cú đúp của Neymar đã giúp đội tuyển Brazil dưới thời Luiz Felipe Scolari có được chiến thắng đầu tay, khi đánh bại Bolivia 4-0.
Cúp đúp của Neymar đã giúp đội tuyển Brazil có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Bolivia trong trận giao hữu rạng sáng nay, đem lại chiến thắng đầu taycho huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari trong lần thứ hai dẫn dắt Selecao. Cuộc đối đầu giữa Brazil và Bolivia diễn ra ở Santa Cruz (Bolivia),  nhằm tưởng nhớ cổ động viên 14 tuổi người Bolivia Kevin Beltran Espada, thiệt mạng trong trận đấu giữa Corinthians (Brazil) và San Jose (Bolivia) trong khuôn khổ Copa Libertadores, vì pháo sáng.
Neymar giúp Brazil thời Scolari chiến thắng đầu tay ảnh 1
Neymar đã lập được một cú đúp. (Nguồn: Getty Images)
Tham dự trận đấu này với thành phần là các cầu thủ đang thi đấu trong nước, song Brazil vẫn tạo nên được ưu thế rõ rệt so với Bolivia. Sự vượt trội về đẳng cấp đã giúp Brazil có bàn thắng vợt lên dẫn trước do công của Diamao ở phút thứ 5. Sau bàn thắng vuợt lên dẫn trước, các vũ công Samba thi đấu đầy thoải mái và liên tục tạo nên áp lực rất lớn lên đội chủ nhà. Neymar đã có màn trình diễn tỏa sáng khi lập cú đúp ở phút 31 và 43, trước khi Leandro khép lại chiến thắng 4 sao cho Brazil với pha lập công ở phút cuối cùng trận đấu.

Với kết quả 4-0, Brazil dưới thời Luiz Felipe Scolari cuối cùng cũng đã có lần đầu tiên được hưởng niềm vui chiến thắng, kể từ khi ông lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái.

Trước đó, Brazil của Scolaroa đã để thua Anh 1-2, hòa Italy 2-2 và may mắn cầm hòa Nga với tỷ số 1-1./.

Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục