Nga-Hàn Quốc bàn biện pháp nối lại đàm phán 6 bên

Tình hình Bán đảo Triều Tiên là chủ đề chính được Thứ trưởng Ngoại giao Nga và trưởng đoàn đàm phán 6 bên của Hàn Quốc thảo luận.
Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên là chủ đề chính được thảo luận tại cuộc gặpngày 14/8 giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov và trưởng đoàn đàm phánsáu bên của Hàn Quốc Cho Tae-yong đang ở thăm làm việc tại Nga.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga, các vấn đề bình thường hóa tình hình trênBán đảo Triều Tiên với tâm điểm là giải pháp chính trị-ngoại giao cho vấn đề hạtnhân cũng như tìm kiếm cách thức sớm nối lại đàm phán sáu bên là trọng tâm củacuộc gặp này.

Phía Nga đã nhiều lần nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm tạo điều kiện để nối lạitiến trình đàm phán sáu bên và cam kết sẵn sàng phối hợp với các đối tác nhằmđạt được hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich, cuộc đàm phán sáubên càng sớm được nối lại thì cơ hội đạt được sự ổn định và giảm thiểu căngthẳng trên Bán đảo Triều Tiên càng lớn. Ông nhấn mạnh những bước đi tiếp theocủa Nga cũng như của các đối tác đều nhằm đạt được mục đích này.

Trước đó, tình hình trong khu vực, đặc biệt là việc giải quyết vấn đề hạt nhântrên Bán đảo Triều Tiên, đã được thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm Nga củaThứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên KimKye-Gwan hồi đầu tháng Bảy vừa qua.

Phía Nga cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có những nỗ lực chung nhằm làm giảmcăng thẳng, tạo điều kiện sớm nối lại đàm phán sáu bên trên các nguyên tắc đượcthống nhất trong tuyên bố chung ngày 19/9/2005.

Cuộc đàm phán sáu bên (gồm Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ vàNga) về vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên được khởi động năm 2003 vàlâm vào bế tắc kể từ năm 2008, sau khi Bình Nhưỡng xúc tiến các chương trình hạtnhân và tên lửa của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Nga không chấp nhận đình chiến tạm thời với Ukraine

Nga không chấp nhận giải pháp ngừng bắn tạm thời tại Ukraine, do lo ngại bị tập thể các nước phương Tây hoặc một số nước phương Tây lợi dụng để tăng cường tiềm lực quân sự cho chính quyền Ukraine.