Ông Duterte nói: "Quan hệ kinh tế của chúng ta đang phát triển. Đối với Philippines, Nga là thị trường đầu tư và thương mại ưu tiên. Tôi rất hài lòng khi trao đổi kinh tế hai nước đang tăng lên."
Theo RIA Novosti, thỏa thuận đã được ký tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga-Philippines tại Moskva trong thời gian Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte thăm Nga.
Thứ trưởng Quốc phòng Philippines Raymundo DV Elefante hoan nghênh Đại tá Nikitin, đồng thời bày tỏ lạc quan về mối quan hệ quân sự vững chắc hơn giữa Philippines và Nga.
Hải quân Philippines và Đại sứ quán Nga tại Manila cho biết các tàu chiến của Nga ngày 6/1 đã cập cảng Nam ở Manila trong chuyến thăm Philippines kéo dài 6 ngày.
Theo Philstar, Như một phần trong quan hệ đối tác phát triển mạnh mẽ, cùng với các dự án khác, Nga đang đề xuất một dự án chung với Philippines trong việc chế tạo súng trường, trong đó có súng AK.
Phó Đô Đốc Eduard Mikhailov, Phó Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Nga, và Đại sứ Nga Igor Khovaev đã tháp tùng ông Duterte cùng một số thành viên Nội các Philippines lên thăm tàu khu trục chống ngầm.
Đại sứ Nga tại Philippines cho biết "các nỗ lực cần thiết" giữa hai bên đang được tiến hành nhằm hướng tới các hoạt động như tập trận chung, chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí...
Theo tuyên bố của Phó Đô đốc Mikhailov, kế hoạch Biển Đông của Nga không dừng lại với Philippines, mà sẽ mở rộng đến các thành viên khác trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia và Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ trích Phương Tây "ức hiếp" và "đạo đức giả," đồng thời khuyến cáo rằng khi trở thành đồng minh của nhau thì Mỹ không đáng tin.