Giám đốc Bảo tồn của WWF-Việt Nam chia sẻ, nếu không có hành động kịp thời, thế giới sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng của loài voi - một biểu tượng của sức mạnh và trí tuệ.
Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một con voi đực trưởng thành được phát hiện chết trong rừng ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
Khi tiến hành soi chiếu 2 kiện hành lý của hành khách N.B.Đ qua máy soi xách tay, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn là sừng tê giác, ngà voi.
Theo ENV, hiện nay mỗi ngày, hàng trăm cá thể voi Châu Phi bị giết hại để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ở trên thế giới. Đây là hành động đáng lên án và cần phải ngăn chặn.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đánh giá cao các đơn vị lập chiến công xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại khi phát hiện, bắt giữ khoảng 7 tấn ngà voi nhập lậu.
Kết quả khám xét phát hiện trong container mang số hiệu UACU3786863 ước tính chứa khoảng 7 tấn ngà voi, là số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.
10 DN, đơn vị làm du lịch, cơ sở kinh doanh quà lưu niệm tại Đắk Lắk đã ký cam kết không buôn bán ngà voi và các sản phẩm khác từ voi; khuyến khích du khách không mua ngà voi và các sản phẩm từ voi.
Voi -loài động vật hoang dã biểu tượng của đa dạng sinh học khu vực Tây Nguyên đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng. Vì thế, xử lý và loại bỏ nạn buôn bán các sản phẩm từ voi là việc không thể trì hoãn.
Ngăn chặn các nhóm du khách thích mua sản phẩm ngà voi và các loài hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh du lịch Việt Nam đã mở cửa trở lại.
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đang xác minh, điều tra, xử lý lô hàng hơn 456kg nghi là ngà voi và 6,2 tấn nghi là vảy tê tê trong container được nhập về cảng Tiên Sa từ Nigeria.
Theo Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico, bộ xương có thể thuộc về một con voi ma mút Columbia - một loài đã tuyệt chủng từng sinh sống ở khu vực Bắc Mỹ.
Báo cáo của Cơ quan điều tra môi trường quốc tế cho thấy giai đoạn 2014-2019, Việt Nam bắt trên 600 vụ liên quan buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật.
Tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã diễn ra trên toàn thế giới với lợi nhuận ước tính 21 tỷ USD mỗi năm, nhiều đối tượng tham gia và thủ đoạn tinh vi.
Nạn phá rừng và săn bắt trộm đã gây ra tình trạng suy giảm trầm trọng quần thể voi ở Bờ Biển Ngà khiến số lượng voi ở quốc gia Tây Phi này hiện chỉ còn chưa đến 500 cá thể.
Chiến dịch gửi tới người sử dụng sản phẩm từ động vật hoang dã thông điệp rằng việc sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật và không thể hiện được vẻ đẹp trong lối sống của người dùng.
Ba đối tượng hám lợi đã môi giới, mua bán trái phép hơn 200kg khúc ngà của loài voi châu Phi có tên khoa học là Loxodonta Africana, thuộc danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Năm 2019, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên ghi nhận 1.777 vụ vi phạm về động vật hoang dã mới, trong đó có 146 vụ vận chuyển, 979 vụ mua bán, quảng cáo và 610 vụ nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã.
Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng Nguyễn Thị Trang, đối tượng mua bán 17kg ngà voi, bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là không đúng quy định của pháp luật.