Lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB) đã kêu gọi các tổ chức tài chính Nhật Bản tăng cường hợp tác nhằm hướng tới xây dựng các dự án hạ tầng chất lượng cao tại khu vực.
Ngân hàng AIIB do Trung Quốc dẫn đầu đã kết nạp thêm Libya, Algeria, Maroc, Ghana và Togo ở châu Phi và Serbia ở châu Âu, như vậy tính tới nay, AIIB có tổng cộng 93 thành viên.
Ban quản trị Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã thông qua các nghị quyết nhất trí kết nạp 3 thành viên mới, gồm Argentina, Cộng hòa Madagascar và Vương quốc Tonga.
Việc gia nhập AIIB sẽ cho phép Canada can dự trực tiếp vào hoạt động của thể chế tài chính đa phương này, dù sẽ có ít quyền bỏ phiếu hơn so với 57 thành viên sáng lập.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh mong muốn Ngân hàng AIIB và cá nhân Phó Chủ tịch AIIB dành cho Việt Nam sự ủng hộ, có những tư vấn cần thiết về các lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 24/3 đã kêu gọi các nước liên quan hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trong năm nay.
Theo các chuyên gia, AIIB sẽ mang đến động lực mới cho tăng trưởng của khu vực và các cơ hội cho sự phát triển của toàn cầu, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển.
Chủ tịch ADB Takehiko Nakao cho hay các ý tưởng hoạt động của ADB và AIIB rất khác nhau nhưng chính sự khác biệt này lại giúp hai ngân hàng bổ sung cho nhau nhiều hơn.
Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN, ông Từ Bộ, nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng và phối hợp với ASEAN thúc đẩy hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN.
Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn thỏa thuận này là một bước đi quan trọng tiến tới chính thức thành lập AIIB, dự kiến vào cuối năm nay, trong đó Trung Quốc là cổ đông lớn nhất.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định rằng Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) khó có thể được ký kết trong năm nay nhưng có thể được ký vào đầu năm sau.