Chủ tịch EIB Nadia Calviño cho biết EIB đang thực hiện các ưu tiên của EU là thúc đẩy khả năng cạnh tranh của châu Âu và sự đi đầu của EU về công nghệ xanh.
Người đứng đầu hiện tại của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), ông Werner Hoyer, sẽ từ chức vào cuối năm nay, để lại một chỗ trống tại một ngân hàng có vốn đăng ký trị giá tới 249 tỷ euro.
Thủ tướng đề nghị EIB thực hiện các dự án với Việt Nam với tiếp cận công bằng, cân bằng hơn do Việt Nam là một nước có xuất phát điểm thấp, đang phát triển nên cần được ưu đãi lãi suất.
EIB đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm hoạt động về việc tài trợ cho các dự án khí đốt - điều có thể ảnh hưởng đến cam kết của Liên minh châu Âu (EU) đối với các mục tiêu trong Hiệp định Paris.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã đề xuất loại bỏ hỗ trợ cho các dự án năng lượng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch trong khi tăng cường hỗ trợ cho lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Ngân hàng Đầu tư châu Âu đã ký hiệp định bổ sung cho dự án đường sắt đô thị số 3 tại Hà Nội 68 triệu euro, nâng mức hỗ trợ lên 141 triệu euro, chiếm khoảng 15% tổng số vốn của dự án.
Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư châu Âu có rất nhiều tiềm năng hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu như thích ứng, giảm nhẹ hậu quả của thiên tai, phát triển năng lượng sạch...
Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu cho biết Anh có thể phải đợi tới năm 2054 để nhận lại khoản tiền đã góp vào EIB, 35 năm sau ngày rời khỏi EU (dự kiến vào tháng 3/2019).
Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/3 đã nhất trí các chi tiết về Quỹ Đầu tư Chiến lược châu Âu (EFSI) nhằm phục hồi nền kinh tế châu lục.