Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá Ngân hàng Phát triển có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và có những đột phá cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhắc đến việc tập trung thu hồi nợ vay, nhất là khoản nợ xấu kéo dài, khó thu hồi, đảm bảo thực hiện mục tiêu giảm nợ xấu theo phương án cơ cấu lại VDB giai đoạn 2023-2027.
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý Ngân hàng Phát triển Việt Nam thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực, tạo động lực mới, “sức sống mới” cho ngân hàng trong thời gian tới.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 78/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch Công ty Xổ số điện toán VN, giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam, bổ nhiệm ông Ngô Văn Cương giữ chức Ủy viên HĐQT Ngân hàng chính sách.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1518/QĐ-TTg bổ nhiệm lại ông Lương Hải Sinh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, điều hành Khối kinh tế tổng hợp gồm kế hoạch; tài chính, giá cả; tiền tệ, ngân hàng; thị trường vốn, thị trường chứng khoán; các nguồn đầu tư tài chính.
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự bốn cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Đối tượng cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước là khách hàng có dự án đầu tư thuộc Danh mục các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 32/2017/NĐ-CP.
Bộ Tài chính vừa chính thức bác các đề xuất miễn thuế nhập khẩu vật tự, thiết bị, thuế nhà thầu với tổng số tiền lên tới gần 200 tỷ đồng cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Ngày 29/10, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã gọi thầu 7.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, song chỉ huy động được ở các kỳ hạn ngắn, còn kỳ hạn 10 năm và 15 năm vẫn “vắng bóng” nhà đầu tư.
Sau 2 năm gián đoạn, Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên đã được tháo gỡ khó khăn về vốn, đây là điều kiện để dự án hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.
Hợp đồng tín dụng vay vốn bổ sung dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn hai giữa Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tổng mức vay 1.359 tỷ đồng.
Sáng 17/1, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt gần 210 tỷ đồng của hàng loạt ngân hàng trên địa bàn Cần Thơ.
Những phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ đầu tiên của năm cho thấy, dòng tiền đầu tư có dấu hiệu quay trở lại thị trường trái phiếu nhưng các mức lãi suất huy động giảm khá mạnh.