Trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu yếu, giá hàng hóa giảm, nền kinh tế Indonesia chỉ đạt mức tăng trưởng 4,94%, mức tăng tốc độ chậm nhất trong 2 năm qua.
Indonesia cùng các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam đã sử dụng mã QR xuyên biên giới từ năm 2022 nhằm tăng cường kết nối thương mại trong các nước thành viên ASEAN.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia nêu rõ việc áp dụng QRIS trong thanh toán cho phép người dùng có thể thanh toán ở cả Indonesia và Malaysia, loại bỏ nhu cầu đổi tiền hoặc mang thẻ tín dụng.
Việc liên kết thanh toán bằng mã QR cho phép người dân hai nước thực hiện thanh toán bán lẻ theo thời gian thực bằng cách quét mã QR tại các cửa hàng hoặc các gian hàng trực tuyến.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), ông Perry Warjiyo, cho hay BI sẽ phát hành tiền kỹ thuật số, lưu hành với các ngân hàng và các công ty tài chính kỹ thuật số Fintech.
Nợ nước ngoài của khu vực công, do Chính phủ Indonesia và Ngân hàng Trung ương Indonesia đứng ra vay, đã lên tới 200,3 tỷ USD, trong khi con số này của khu vực tư nhân vào khoảng 208,4 tỷ USD.
Hầu hết các thành viên thuộc Hiệp hội giới chủ Indonesia chỉ đủ tiền mặt để tiếp tục hoạt động cho đến hết tháng Sáu, với các công ty lớn có thanh khoản tốt có thể tồn tại thêm 3-4 tháng nữa.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia cho biết các ngân hàng sẽ có nghĩa vụ mua trái phiếu chính phủ sau khi BI giải phóng 102.000 tỷ rupiah thanh khoản.
Thống đốc BI Perry Warjiyo cho biết, các chính sách trước mắt của BI nhằm giảm thâm hụt tài khoản vãng lai xuống 2,9% GDP năm 2019, sau khi bị tăng trong năm nay do hàng nhập khẩu tăng.
Indonesia đã chi tổng cộng 11.900 tỷ rupiah (gần 797 triệu USD) thông qua một số giao dịch thị trường để giảm sức ép của tình trạng đồng nội tệ mất giá so với USD.
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) đã dự báo tăng trưởng kinh tế quốc gia trong quý 1 này sẽ là 5% - mức giới hạn dưới của dự báo tăng trưởng cả năm từ 5-5,4% được đưa ra trước đó.
Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 7,5% tháng thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh đồng nội tệ mất giá và nguy cơ lạm phát cao hơn vào những tháng tới.
Ngân hàng Trung ương Indonesia vừa cho biết, thâm hụt tài khoản vãng lai của Indonesia trong quý 1/2015 đã thu hẹp xuống còn 3,8 tỷ USD, tương đương 1,8% GDP.
Ngân hàng trung ương Indonesia dự báo đồng nội tệ rupiah của nước này sẽ tiếp tục đà giảm giá trong năm 2015 trong bối cảnh giá trị đồng USD của Mỹ đang ngày càng mạnh lên trên thị trường.
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã giới thiệu Chuẩn ASEAN về xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) nhằm tăng cường hỗ trợ khả năng tiếp cận tài chính cho các SME trong khối.
Theo đánh giá của INDEF, kinh tế Indonesia có thể tăng trưởng 5,3-5,6% năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 5,8% của chính phủ và mức dự báo 5,7-5,8% của Ngân hàng Trung ương Indonesia.
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) Agus Martowardojo khẳng định ngân hàng sẽ tiếp tục dành ưu tiên hàng đầu cho việc ổn định tài chính trong năm nay.
Theo Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), dự trữ ngoại tệ của nước này đã tăng từ mức 111,2 tỷ USD trong tháng trước đó lên 112 tỷ USD trong tháng 10/2014.