Kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến đã giúp cổ phiếu của UBS vào lúc 8 giờ30 phút GMT (15 giờ 30 giờ Việt Nam) ngày 25/10 tăng 2,15% lên 11,38 franc/cổphiếu, ngược với đà mất điểm chung của thị trường chứng khoán Thụy Sĩ trongphiên này.
Giữa tháng 9/2011, khi ngân hàng này lần đầu tiên thông báo phát hiện mộtvụ giao dịch lừa đảo có quy mô lớn nhất trong lịch sử ngành ngân hàng Thụy Sĩ,làm UBS thất thoát khoảng 1,849 tỷ franc (2 tỷ USD), UBS đã cảnh báo có thể lỗròng trong quý III, song sau đó dự kiến vẫn đạt lợi nhuận (dù khiêm tốn).
UBScho biết khoản thiệt hại do lừa đảo khoảng 2 tỷ USD đã được bù đắp bằng tiền lãibán các khoản đầu tư liên quan đến trái phiếu, cùng với việc được hưởng thuế thunhập 40 triệu franc (0,8778 franc = 1 USD) và thu hút lượng tiền gửi mới lên tới4,9 tỷ franc.
Sau thông báo thất thoát do bị lừa đảo, UBS đã đưa ra chiến lượchoạt động của ngân hàng trong thời gian tới, đồng thời quyết định cách chức Giámđốc điều hành Oswald Gruebel.
Giám đốc tài chính của UBS Tom Naratil nhận định ngân hàng đang phải hoạtđộng trong môi trường nhiều thách thức, khiến bất ổn gia tăng trên thị trường donhững lo ngại liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ tại Khu vực đồng tiền chung châuÂu (Eurozone).
UBS cũng thừa nhận rằng các điều kiện kinh tế có thể tiếp tục ảnhhưởng đến tăng trưởng doanh thu cũng như thu hút tiền gửi của họ. Tuy nhiên,ngân hàng này vẫn tin tưởng vào tương lai vì nguồn vốn vẫn vững.
Theo nhật báo Tages Anzeiger của Thụy Sĩ, hội đồng quản trị của UBS cũngtham khảo ý kiến của một trong những cổ đông lớn nhất của ngân hàng này là Tậpđoàn đầu tư nhà nước Xingapo (GIC).
GIC đã bày tỏ sự thất vọng và lo ngại đốivới những sai sót của UBS, qua đó kêu gọi ngân hàng này phải hành động nhanhchóng để khôi phục lòng tin của khách hàng đối với UBS.
Tages Anzeiger cho biếtkế hoạch đề xuất tái cơ cấu ngân hàng UBS bao gồm việc cắt giảm 1/3 tài sản rủiro, hiện có giá trị khoảng 130 tỷ franc./.