Theo thỏa thuận, tổng mức cam kết chi tiêu ngân sách EU năm tới đạt khoảng 192,8 tỷ euro, trong đó có 715 triệu euro được trích lập làm quỹ dự phòng ứng phó với những tình huống phát sinh.
EU cho biết trong trường hợp không đạt thỏa thuận vào ngày 1/2 tới, những người đứng đầu nhà nước và chính phủ các nước EU có thể quyết định ngừng cung cấp ngân sách của khối cho Budapest.
Bộ trưởng Tài chính Đức cho rằng EU không cần các chương trình đầu tư mới như quỹ Công nghệ Chiến lược cho nền tảng EU để thúc đẩy đầu tư vào các công nghệ quan trọng.
Thủ tướng Ba Lan cho biết: "Có lẽ cần một hội nghị thượng đỉnh khác... có thể cần đàm phán nhiều tháng hơn và cần một ngân sách tạm thời. Không có kịch bản nào bị loại trừ vào thời điểm hiện tại."
Theo thỏa thuận, phần chi cho y tế, giáo dục và an ninh trong ngân sách 1.100 tỷ euro sẽ tăng 16 tỷ so với thỏa thuận ban đầu của các lãnh đạo EU hồi tháng 7.
Giai đoạn 2021-2027, nước Đức sẽ phải tăng khoản đóng góp hằng năm cho ngân sách EU thêm 10 tỷ, nâng tổng số đóng góp của Đức cho ngân sách EU mỗi năm lên 45 tỷ euro.
Tại cuộc điện đàm vừa qua, hai bên không đề cập đến vấn đề liệu có kéo dài thêm giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit đến sau 2020 hay không, mặc dù sức ép đang đè nặng lên Chính phủ Anh.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng các nhà lãnh đạo EU sẽ phải sớm quay lại chủ đề ngân sách, khung tài chính dài hạn để có thể hoạt động từ năm 2021.
Thủ tướng Merkel cho biết Berlin có "lợi ích cơ bản" khi EU đạt được thống nhất trong vấn đề ngân sách, song những điều Đức quan tâm “ở nhiều điểm vẫn chưa được xem xét một cách đầy đủ."
Nếu nước Anh không chấp nhận đóng góp cho ngân sách EU năm 2019, EC sẽ đưa ra một kế hoạch ngân sách sửa đổi trong thời gian cần thiết để giải quyết vấn đề thâm hụt ngân sách.
Ủy ban châu Âu gia tăng sức ép yêu cầu các nhà lãnh đạo thúc đẩy các cuộc đàm phán về ngân sách dài hạn tiếp theo của liên minh cho giai đoạn 2021-2027, để có thể đạt được thỏa thuận vào mùa Thu tới.
Các nhà hoạch định chính sách của EU có thể sẽ phải chuẩn bị phương án ứng phó khẩn cấp đối với việc ngân sách của khối bị hụt hàng tỷ euro nếu Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận.
Người phụ trách vấn đề tài chính của EU Gunther Oettinger đã lên tiếng thừa nhận nếu như Anh không trả tiền cho việc nước này rời EU thì các nước trong khối sẽ gánh cho phần thiếu hụt ngân sách này.
Các nhà lãnh đạo 27 nước thành viên EU đã cho thấy sự chia rẽ trước yêu cầu phải đóng góp nhiều hơn để lấp đầy khoảng trống ngân sách mà nước Anh bỏ lại khi rời EU.
Theo Bộ các vấn đề với EU của Thổ Nhĩ Kỳ, một phần đáng kể trong ngân sách mà EU cam kết giúp đỡ người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ đã không được sử dụng hiệu quả để đáp ứng nhu cầu.
Liên quan tới bất đồng về việc phân chia hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn, Thủ tướng Áo Werner Faymann đe dọa sẽ cắt giảm mức đóng góp của nước này cho ngân sách Liên minh châu Âu.
Sau khi thu hẹp được những bất đồng lớn, các quốc gia thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận về ngân sách năm 2015 trị giá 141,2 tỷ euro (174,5 tỷ USD).