Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.
Đà tăng trưởng dân số là một con dao hai lưỡi, mặc dù kinh tế có thể phát triển nhờ sự trẻ hóa dân số và lực lượng lao động dồi dào, nhưng thực trạng dân số này cũng sẽ tạo áp lực lên xã hội.
Theo các chuyên gia, hướng tới những năm tiếp theo, Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu các chênh lệch vùng miền, đảm bảo sự phát triển cân đối, bền vững cho các thế hệ sau.
Tại Hà Nội, nhiều mô hình được triển khai có hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân như: Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên…
Hiện nay mức sinh giữa các vùng, miền đang có sự chênh lệch đáng kể. Đáng chú ý, 21 tỉnh, thành phố có mức sinh thấp; thậm chí một số địa phương có mức sinh rất thấp...
Chiến dịch của UNFPA khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhân ngày Dân số Thế giới 2023 sẽ tập trung vào quyền sinh sản của phụ nữ - dựa trên góc độ bình đẳng giới và quyền con người.
Báo cáo "Tình trạng Dân số năm 2023" đã khẳng định khi phụ nữ, trẻ em gái được xã hội trao quyền tự chủ về cuộc sống và cơ thể của mình, họ cùng gia đình của họ sẽ thành công.
Theo dự báo của Liên hợp quốc, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023 và dân số toàn cầu sẽ lên tới 8 tỷ người vào tháng 11/2022.
Trong một thế giới lý tưởng, 8 tỷ người có nghĩa là 8 tỷ cơ hội cho một xã hội lành mạnh hơn, mà việc bảo đảm các quyền và lựa chọn cho tất cả mọi người sẽ góp phần củng cố xã hội đó.
Theo dự báo, dân số thế giới chạm mốc 8 tỷ người vào ngày 15/11 tới đây, sau đó đạt mốc 8,5 tỷ người vào năm 2030 và 9,7 tỷ người vào năm 2050, lên tới khoảng 10,4 tỷ người vào năm 2080.
Nhân kỷ niệm Ngày Dân số thế giới (11/7), UNFPA kêu gọi cần đầu tư cho nhân lực và vật lực vì một xã hội hòa nhập, hiệu quả đảm bảo quyền con người và quyền sinh sản.
Đại dịch COVID-19 đã khiến khoảng 12 triệu phụ nữ trên thế giới mất quyền tiếp cận với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, bao gồm cả việc kiểm soát sinh sản và các biện pháp tránh thai.
Ngày Dân số Thế giới là một sự kiện thường niên diễn ra vào ngày 11/7 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu.
Do cơ cấu dân số trẻ nên hàng năm số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ vẫn ở mức cao làm tăng số sinh của thành phố, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao.
Theo thống kê, những năm qua mức sinh tại Việt Nam đã giảm mạnh và đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con) vào năm 2006, sớm hơn 10 năm so với mục tiêu.
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh một thực tế đáng lo ngại, đó là quyền lợi của người phụ nữ trên khắp thế giới, trong đó có quyền tiếp cận những dịch vụ y tế cơ bản, đang bị tổn hại.
Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện 11 hành động ưu tiên trong Tuyên bố của Hội nghị Bộ trưởng các nước châu Á-Thái Bình Dương về dân số và phát triển.
Sở Y tế Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Trì tổ chức míttinh kỷ niệm Ngày Dân số thế giới với chủ đề "Việt Nam - 25 năm thực hiện chương trình hành động Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển.
Nhân Ngày Dân số thế giới (11/7), Liên hợp quốc đã đề cao vai trò của kế hoạch hóa gia đình, cho rằng đây là yếu tố ý nghĩa quyết định đối với việc trao quyền cho nữ giới.
Ngày 11/7, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam míttinh kỷ niệm ngày Dân số thế giới (11/7) với chủ đề “Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền