TP Hồ Chí Minh dành gần 149 tỷ đồng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 27/7
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành gần 149 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm và chăm lo cho người có công trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến dành gần 149 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động kỷ niệm và chăm lo cho người có công trên địa bàn.
Các đại biểu tiêu biểu tham dự cuộc gặp mặt năm 2025 là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân nhân, nhân chứng lịch sử và người có công với cách mạng qua các thời kỳ.
Cả nước có 1.576.715 người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức: 600.000 đồng và 300.000 đồng, với tổng kinh phí gần 481 tỷ đồng được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2025.
Từ những bức ảnh đen trắng đã nhuốm màu thời gian, thậm chí chỉ còn vài chi tiết không còn nguyên vẹn, thông qua các biện pháp kỹ thuật tiên tiến, hình ảnh các liệt sỹ được tái hiện một cách chi tiết.
Quảng Trị được gọi vùng “đất lửa” bởi mỗi tấc đất, dòng sông, địa danh nơi đây đều ghi đậm dấu tích của một thời đạn bom; gánh chịu nhiều đau thương, hy sinh mất mát, tàn khốc của chiến tranh.
Dù cuộc sống chẳng dư giả nhiều nhưng nữ thương binh Đặng Thị Bảy vẫn thực hiện trọn vẹn lời hứa năm xưa với đồng đội đã khuất đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Long Hưng A.
Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc tìm kiếm cất bốc hài cốt liệt sỹ để đưa về với đồng đội là trách nhiệm chính trị, tình cảm và trách nhiệm trước các liệt sỹ đã hy sinh.
Từ đầu tháng Bảy đến nay, mỗi ngày Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón từ 3.500-4.000 lượt du khách đến dâng hương, tri ân và tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì hòa bình, độc lập của Tổ quốc.