Nghệ An chưa phát hiện việc nuôi nhốt hổ trái phép

Đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An chưa phát hiện được trường hợp nào nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Sáng 22/10, ông Lê Cao Bính, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nôngthôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An, cho biết đến thời điểm nàyvẫn chưa phát hiện được trường hợp nào nuôi nhốt hổ trái phép trên địa bàn xã ĐôThành, huyện Yên Thành.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằmđiều tra, xác minh, nếu phát hiện có trường hợp nuôi nhốt hổ trái phép thì kịpthời áp dụng các biện pháp ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm đối tượng vi phạmtheo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, liên quan đến vụ việc nuôi hổ trái phép tại xã Đô Thành, huyện YênThành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành yêu cầu Công an huyện điều tra,phát hiện các hành vi vi phạm; yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Thành chỉđạo các lực lượng chức năng của xã, các xóm tiến hành thống kê việc nuôi nhốthổ, cũng như các loại động vật hoang dã trên địa bàn và chỉ đạo các lực lượngchức năng điều tra, có hay không việc công dân xã Đô Thành nuôi nhốt bốn cá thểhổ.

Ban chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An cũng đề nghịTrưởng ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng chống cháyrừng huyện Yên Thành chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn, chính quyền cácxã tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân về việc thực hiện các quyđịnh của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã, nguycấp quý hiếm.

Liên quan đến việc quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng các loại động vật hoang dãthông thường và quý hiếm trên địa bàn Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã banhành Chỉ thị số 17/CT-Ủy ban Nhân dân, khẳng định trong những năm qua, Nhà nướcđã ban hành nhiều văn bản về tăng cường quản lý nuôi sinh sản, sinh trưởng cácloại động vật hoang dã thông thường, nguy cấp và quý hiếm nhằm tạo điều kiện chonhân dân được phép nuôi sinh sản, sinh trưởng, tạo công ăn việc làm cho ngườidân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ công tácbảo tồn, duy trì nguồn gen động vật nguy cấp, quý hiếm.

Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, vận chuyển, mua bán, xuất-nhập khẩu trái phápluật động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất của chúng vẫn còn diễn ra. Một sốcơ sở gây nuôi động vật hoang dã chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của phápluật, như chuồng trại chưa phù hợp, chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, khôngđảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường, động vật nuôi nhốt không có xuất xứ rõràng…/.

Nguyễn Văn Nhật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục