Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về giảm nghèo từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, với mục tiêu giảm nghèo bền vững sẽ gắn với xây dựng nông thôn mới.
Không chỉ tiền lương tăng, kết quả sơ bộ từ khảo sát mức sống dân cư năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy tình hình thu nhập và đời sống của hộ dân cư ngày càng được cải thiện.
Khi nghèo đói cùng cực gần như đã được xóa bỏ, Việt Nam đang chuyển sang giải quyết các nguy cơ nghèo khác liên quan đến biến đổi khí hậu, già hoá dân số, thay đổi công nghệ, bất bình đẳng giới...
Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, giảm nghèo từ 14,2%, năm 2011 xuống 2,93% cuối năm 2023.
Giải quyết các vấn đề xã hội, chăm lo cho cuộc sống của nhân dân là vấn đề ưu tiên của Đảng và Nhà nước, đó cũng là sự quan tâm đến các quyền con người một cách thiết thực nhất.
Đối với câu hỏi "tạo cần câu” hay "trao xâu cá” cho người nghèo, câu trả lời rõ ràng: người dân cần cả hai nhưng “cần câu” quan trọng hơn, trong đó đào tạo nghề chính là "chiếc cần câu” thiết yếu.
Tính đến nay, theo chuẩn nghèo đa chiều của Hà Nội giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố còn 2.134 hộ nghèo (chiếm 0,095% tổng số hộ dân) và 22.263 hộ cận nghèo (chiếm 0,99% tổng số hộ dân).
Theo ông Jonathan Pincus, chuyên gia Kinh tế Cao cấp của UNDP tại Việt Nam, Việt Nam sẽ cần phải đầu tư hàng tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn và đô thị nhằm bảo vệ cộng đồng khỏi bão lụt.
Trong giai đoạn 2021-2025, chính sách về giảm nghèo có thay đổi rất lớn so với giai đoạn trước. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định giảm nghèo phải thực chất.
Việt Nam đã đạt được tiến bộ trong việc giảm nghèo đa chiều nhờ tăng việc làm năng suất cao, cải thiện các dịch vụ xã hội nhưng tính dễ bị tổn thương và chênh lệch vẫn là những thách thức lớn.
Theo kết quả rà soát của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, năm 2021 cả nước có 4 tỉnh, thành phố không có người nghèo khi "trắng" hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.
Chương trình quốc gia mới đặt mục tiêu đến năm 2026, người dân Việt Nam sẽ đóng góp và hưởng lợi từ chuyển đổi kinh tế bền vững, toàn diện, đáp ứng giới hơn; môi trường an toàn và sạch hơn.
Tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm đạt được mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì ở mức 1%-1,5%/năm.
Tiêu chí về thu nhập đo lường nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội ở khu vực nông thôn là 2 triệu đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 2,5 triệu đồng/người/tháng.
Mức chuẩn nghèo này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân cũng như hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội khác.
Khoảng cách nghèo giữa các vùng miền và các nhóm dân tộc vẫn là thách thức lớn đối với Việt Nam trong việc thực hiện thành công Mục tiêu phát triển bền vững.
Khi các chính sách hỗ trợ giảm nghèo không còn cho không, địa phương và người nghèo đã có một cách nhìn khác, không còn tư tưởng ỷ lại với việc hàng trăm người đã viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo.
Một báo cáo vừa được công bố cho thấy, phương pháp đo lường nghèo hiện nay đang bỏ qua một số trẻ em dễ bị tổn thương, gần 50% trẻ nghèo đa chiều sống trong các hộ gia đình không nghèo về mặt tiền tệ.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XI tiếp tục tái cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII.