Khoảng 80% người dân Mỹ Latinh thuộc diện dễ bị tổn thương với thu nhập dưới mức nghèo khổ, do đó các chính phủ trong khu vực cần thúc đẩy các hệ thống bảo trợ xã hội.
Để nhận được 1,7 tỷ euro, Đức yêu cầu Afghanistan phải lập một chính phủ hành động có trách nhiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, bảo vệ nhân quyền và hợp tác hiệu quả trong vấn đề người di cư.
Những hình ảnh này được người dân Thái Lan chia sẻ với mục đích giúp đỡ hai bố con vì họ không có người thân hay tiền của khi người bố phải nhập viện vì tai nạn.
Tập đoàn dịch vụ tài chính toàn cầu PricewaterhouseCoopers dự đoán rằng kinh tế Ấn Độ có thể tăng trưởng 7% trong năm 2015, trong khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sẽ suy giảm.
Khảo sát của Hãng tư vấn quản lý toàn cầu McKinsey cho thấy hiện vẫn có khoảng 60% dân số thế giới, tương đương hơn 4 tỷ người, không tiếp cận và không biết sử dụng mạng Internet.
Nghiên cứu của nhóm chuyên gia cố vấn Chính phủ Philippines cho thấy khoảng 13,4 triệu trẻ em (chiếm hơn 1/3 người Philipines dưới 18 tuổi) sống dưới mức nghèo khổ.
Năm 2013, số người sống trong nghèo khổ tại Italy đã lên đến 10,48 triệu người, chiếm 16,6% dân số, trong đó có tới 6,2 triệu người được coi là "cực nghèo."