Liên quan tới vụ 191 học viên cai nghiện bỏ trốn ở Sóc Trăng, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo xử lý nghiêm, đồng thời kịp thời khắc phục hậu quả, ổn định tình hình.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của công chức, viên chức kéo dài 7 ngày liên tục, từ ngày 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù.
Theo Cục An toàn lao động, phương án nghỉ Tết 7 ngày chưa phải là phương án cuối cùng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội còn nghiên cứu, điều chỉnh trước khi trình Thủ tướng vào cuối tháng Chín.
Năm 2022, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp 30/4 và 1/5.
Mặc dù kỳ nghỉ dài có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng nhiều hiệp hội doanh nghiệp vẫn đề xuất giữ nguyên quy định về nghỉ bù dịp Tết Nguyên đán để lao động có thời gian về quê.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng số ngày nghỉ lễ, Tết trong một năm của người lao động Việt Nam hiện nay còn thấp, do đó có thể bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ vào dịp 27/7.
Trước những thông tin nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 có thể lên đến 10 ngày, đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết chưa có phương án nghỉ lễ năm 2017, phải chờ đến cuối tháng Mười.