Theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ, từ 15/8/2023, thời hạn tạm trú đối với công dân 13 nước tại Việt Nam được nâng từ 15 ngày lên 45 ngày.
Sau 1 năm Nghị quyết số 128/NQ-CP được ban hành, kinh tế-xã hội phục hồi nhanh và phát triển trên tất cả các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực, ấn tượng, nổi bật so với thế giới.
Dự báo việc đi lại tăng mùa lễ hội năm 2022 trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế... sẽ làm tăng số nhập viện, BCĐ yêu cầu triển khai Chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ.
Đến nay, số lượng ca mắc tại Việt Nam đã lên tới gần 1,7 triệu người, trong đó có gần 32.000 ca tử vong, chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Năm 2021, cả nước có 117.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có tổng số vốn đăng ký là 1,6 triệu tỷ đồng, với số lao động đăng ký gần 854.000 người.
Sản xuất công nghiệp trong quý 4 đã khởi sắc ngay sau khi các địa phương trên cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Đại diện Bộ Y tế cho biết thời gian qua ở một số đơn vị, địa phương, y tế ngoài công lập chưa tham gia tích cực vào hệ thống giám sát và phòng, chống dịch bệnh.
Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp quyết định tiêm cho trẻ em theo lộ trình tại những khu vực nguy cơ cao, rồi sau đó tiếp tục mở rộng ra những nơi khác.
Để đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần chuẩn bị kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế.