Các đại biểu cho rằng việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 42 sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của các chính sách hiện hành, nâng cao hiệu quả xử lý nợ xấu
Theo Đại biểu Nguyễn Thị Sửu, việc kéo dài thời hạn thí điểm xử lý nợ xấu cần gắn với thời hạn, trách nhiệm cụ thể trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý, bảo đảm xử lý hiệu quả nợ xấu.
Kết quả thí điểm xử lý nợ xấu trong thời gian qua theo Nghị quyết đã chứng minh các chính sách, pháp luật về xử lý nợ xấu phát huy hiệu quả tích cực, giúp khơi thông dòng vốn.
Các chính sách hỗ trợ thời gian tới sẽ ưu tiên những địa phương còn khó khăn, những đối tượng yếu thế chưa được bao phủ bởi các lưới an sinh xã hội để tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất sửa đổi nới lỏng điều kiện để doanh nghiệp khó khăn vì COVID-19 dễ dàng tiếp cận hơn với chính sách tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.
Các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội như chỉnh sửa và bổ sung các chính sách để đẩy nhanh tiến độ gói hỗ trợ tài chính; mở rộng thêm đối tượng được hưởng...
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến sau khi điều chỉnh quy định về việc tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất sẽ có khoảng 70% số doanh nghiệp đang gặp khó khăn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.
Các quy định mới sẽ lược bỏ, sửa đổi những nội dung khó áp dụng trong thực tiễn để có thể tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp khó khăn do COVID-19.
Số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ gặp khó khăn vì COVID-19 là người lao động còn ít so với dự kiến ban đầu, thậm chí chưa có doanh nghiệp nào tiếp cận được gói vay vốn để trả lương.
Các địa phương đã phê duyệt danh sách người dân thuộc các nhóm đối tượng sẽ được nhận trợ cấp từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Nhiều người lao động đề nghị triển khai nhanh các gói hỗ trợ này, nhất là trong giai đoạn cả nước cơ bản đã đẩy lùi dịch bệnh; cần có giải pháp giảm giá điện, giá nước, nhà trọ hỗ trợ người lao động.
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định hướng dẫn xác định đối tượng, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng dành cho người dân gặp khó khăn do COVID-19.