Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot bắt đầu chuyến thăm Ukraine 2 ngày, gặp lãnh đạo cấp cao, thăm nhà máy Chernobyl, trong bối cảnh Pháp xem xét điều chỉnh mức hỗ trợ sau gói trừng phạt mới của EU với Nga.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho rằng "Trung Quốc có vai trò trong việc thuyết phục Nga đến bàn đàm phán với những đề xuất nghiêm túc và thiện chí."
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga vẫn là một lựa chọn trên bàn đàm phán.
Phát biểu họp báo sau cuộc gặp người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, Ngoại trưởng Pháp Barrot bày tỏ ủng hộ ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO "ngay lập tức."
Ngoại trưởng Pháp là nhà ngoại giao nước ngoài cấp cao đầu tiên đến thăm Liban kể từ khi quốc gia Trung Đông hứng chịu những đợt không kích quy mô lớn của Israel 1 tuần trước.
Israel và Hezbollah tham gia các cuộc tấn công xuyên biên giới trong 6 tháng qua; phạm vi cũng như mức độ tinh vi ngày càng tăng đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Sau khi đến thăm Azerbaijan, Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna sẽ có chặng dừng chân ở Armenia để cùng quan chức các nước này bàn về giải pháp xoa dịu căng thẳng.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh phải duy trì đối thoại và nêu rõ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vẫn đảm bảo kênh tiếp xúc với người đồng cấp Nga.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình France 2, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bày tỏ quan ngại về ổn định chính trị tại CH Chad sau khi Tổng thống Idriss Deby Itno đột ngột qua đời.
Có thông tin rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang tìm cách thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani bên lề kỳ họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc.
Theo ông Le Drian, các cuộc đàm phán hiện tập trung vào một mức tín dụng có thể được đảm bảo với Tehran để đổi lấy dầu, đổi lấy cam kết của Iran tuân thủ các điều khoản trong thỏa thuận năm 2015.
Ngày 2/6, một tòa án Iraq đã tuyên án tử hình đối với 2 công dân Pháp vì tội gia nhập tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, nâng tổng số công dân Pháp chịu mức án tương tự tại Iraq lên 9 người.
Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ quyết định mức đóng góp của Pháp dựa trên những thông tin cụ thể về kế hoạch của Mỹ ở Đông Bắc Syria.
Nelly Erin-Cambervelle, nữ doanh nhân 59 tuổi đến từ Martinique - lãnh thổ hải ngoại của Pháp, được cho là bị bắt vì mua vàng bất hợp pháp tại đảo Kish, nơi bà đến để đàm phán một hợp đồng khoáng sản.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết ông thấy “thật khó hiểu” trước chính sách của Mỹ tại Đông Bắc Syria sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định rút quân.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết Pháp chưa có các đoạn băng ghi âm liên quan đến vụ giết nhà báo Saudi Arabia Jamal Khashoggi, trái ngược với tuyên bố trước đó của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi, Pháp không loại trừ khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt Saudi Arabia nếu nước này được xác định có liên đới.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 30/8 cảnh báo Iran "không thể tránh" các cuộc hội đàm về những vấn đề hóc húa như chương trình tên lửa đạn đạo của nước này.
Theo Ngoại trưởng Pháp ngày 13/5, hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU dự kiến vào tháng Sáu tới là "thời hạn chót sau cùng" để có bước tiến về những vấn đề biên giới Bắc Ireland.