Bà Ma. Theresa Lazaro, 66 tuổi, sẽ thay thế Ngoại trưởng Enrique Manalo, người sẽ đảm nhiệm vai trò Đại diện thường trực Philippines tại Liên hợp quốc.
Diễn đàn thảo luận sâu về nhu cầu cấp thiết phục hồi trong bối cảnh gián đoạn và bất ổn do các biến động chính trị, địa chính trị, công nghệ và kinh tế ở cả cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.
Theo Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo, những yêu sách chủ quyền mâu thuẫn chỉ có thể được giải quyết một cách hòa bình thông qua biện pháp bám sát cách tiếp cận hòa bình và dựa trên luật pháp.
Theo Ngoại trưởng Locsin, việc đình chỉ sẽ kéo dài thêm 6 tháng trong thời gian Tổng thống Duterte "nghiên cứu và cả 2 bên sẽ tháo gỡ thêm những quan ngại của ông về các khía cạnh đặc biệt của VFA."
Phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đã gửi lời cảm ơn Việt Nam vì đã cứu 22 thuyền viên tàu cá bị đâm chìm trên Biển Đông.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bổ nhiệm ông Teodoro Locsin một luật sư, chính trị gia và cựu nhà báo, làm người đứng đầu Bộ Ngoại giao nước này.
Ngoại trưởng Philippines Cayetano trong cuộc phỏng vấn của tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng cho rằng khu vực Đông Nam Á không nên trở thành một đấu trường "cạnh tranh địa chính trị."
Xác nhận của ủy ban trên được đưa ra một tuần sau khi ông Cayetano được Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte chỉ định làm Ngoại trưởng vào ngày 10/5 vừa qua.
Philippines đang "cân nhắc các sáng kiến ngoại giao và thủ tục pháp lý mà luật pháp quốc tế cho phép," sau khi có tin Trung Quốc triển khai hệ thống vũ khí tại Biển Đông.
Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay cho biết nước này không có ý định tiến tới một liên minh quân sự với Trung Quốc, cường quốc kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Philippines đã hối thúc Trung Quốc tôn trọng phán quyết của PCA bác bỏ các đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cho biết Philippines sẽ nêu vấn đề này tại Hội nghị thượng đỉnh ASEM.
Ngày 9/7, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay đã ra một tuyên bố nói rõ về lập trường của Manila, giải thích về việc "chia sẻ" tài nguyên Biển Đông với Trung Quốc.
Chiều 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 8/2, Tổng thống Philippines chấp nhận đơn từ chức của Ngoại trưởng Rosario - người đi đầu trong nỗ lực thách thức những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.
Philippines sẽ hối thúc một tòa án Liên hợp quốc nhanh chóng ra phán quyết về vụ nước này kiện Trung Quốc liên quan tới tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Đông.