Ngoại trưởng Indonesia cho biết một số ngư dân nước này đã không được trả lương và số khác đã không nhận được đủ số tiền theo thỏa thuận trong hợp đồng khi làm việc trên tàu cá Trung Quốc.
Hiện Đại sứ quán Indonesia tại Nigeria đang liên lạc với Chính phủ Gabon song vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về vụ ba ngư dân Indonesia bị bắt cóc ngoài khơi Gabon.
Bộ trưởng Mahfud cho biết các tàu cá này cũng sẽ giúp bảo vệ vùng biển Natuna khỏi sự xâm lấn của các tàu nước ngoài, đồng thời trấn an và cam kết bảo vệ các ngư dân hoạt động tại vùng biển này.
Công nghệ truyền thông vệ tinh đang hỗ trợ tích cực cộng đồng ngư dân Indonesia; cứu sống người gặp nạn, liên kết các gia đình ven biển với người thân trên biển và nâng cao hiệu quả cùng sự bền vững.
Ngày 25/3, cho biết các ngư dân Indonesia đã bắt được một vật thể lạ dưới biển có nhận dạng bên ngoài giống với thiết bị lặn không người lái Haiyi-7000 thuộc sở hữu của Hải quân Trung Quốc.
Vợ của một trong hai ngư dân người Indonesia bị bắt cóc mới đây ở khu vực ngoài khơi bang Sabah, Malaysia, đã nhận được cuộc điện thoại đòi khoản tiền 4 triệu ringgit (gần 1 triệu USD) để đổi lấy việc
Quyền Cảnh sát trưởng bang Sabah, ông Omar Mammah cho biết hai ngư dân bị bắt cóc gồm thuyền trưởng Samsul Saguni, 40 tuổi, và trợ lý Usman Yunus, 35 tuổi.
Các đơn vị quân đội Philippines đang trong tình trạng báo động sẵn sàng ngăn chặn nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf chuyên bắt cóc ngư dân hướng về khu vực phía Nam nước này.
Tại vùng biển Sabah giữa Malaysia và Philippines ngày càng xảy ra nhiều vụ cướp, bắn súng và bắt cóc được cho là do các tay súng phiến quân Abu Sayyaf ở Philippines thực hiện.
Việt Nam và Indonesia soạn thảo Biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác trong ngư nghiệp và thủy sản, thiết lập đường dây nóng để xử lý các vụ việc đột xuất xảy ra trên biển.