Trong một tuyên bố, ICO nêu rõ có 245 người vô tình bị tiết lộ thông tin chi tiết. Những dữ liệu này nếu rơi vào tay chính quyền Taliban sẽ có thể gây nguy hiểm đến những người liên quan.
Theo Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bắt đầu từ tuần này, người Afghanistan xin cấp mới thị thực sẽ không cần phải nộp đơn theo mẫu riêng để được hưởng quy chế nhập cảnh đặc biệt.
Theo thăm dò, có tới 68,7% số người được hỏi tại Hàn Quốc cho biết, họ tán thành kế hoạch cấp thị thực dài hạn cho những người Afghanistan vừa di tản đến Hàn Quốc vào tuần trước.
Mỹ đẩy nhanh việc cấp thị thực cho những người Afghanistan dễ bị tổn thương, bao gồm cả phụ nữ làm việc trong lĩnh vực chính trị, nhà báo, các nhà hoạt động do họ có thể thành mục tiêu của Taliban.
Ngày 9/9, cảnh sát đã bắt giữ 2 người mang quốc tịch Afghanistan vì tình nghi sát hại một công dân Đức, 22 tuổi, ở thị trấn Koethen, bang Sachsen-Anhalt, miền Đông nước này đêm 8/9.