Sáng 2/9/2023, hàng dài người dân Thủ đô và khắp mọi miền Tổ quốc xếp hàng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh 2/9.
Để hạn chế ùn tắc giao thông ở các cửa ngõ Thủ đô vào ngày 28 và 29 Tết (19 và 20/1) Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tổ chức phân luồng cho phương tiện theo 6 hướng.
Năm 2022 khép lại với bối cảnh thế giới, trong nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thách thức do COVID-19, nhưng Hà Nội vẫn bứt phá vươn lên, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
Sáng ngày 1/12, người dân Thủ đô đón đợt không khí lạnh tràn về, co ro khi phải ra đường trong điều kiện thời tiết rét đậm trên nền nhiệt từ 12-14 độ C, kèm theo mưa nhỏ.
Những ngày gần đây, tại nội thành Hà Nội, nhiều điểm bán lẻ xăng, dầu đóng cửa, những điểm bán còn lại có rất ít nhân viên bán hàng đã gây nên nhiều khó khăn cho người dân khi đi mua xăng dầu.
Để phục vụ nhu cầu chơi cây cảnh ngày Tết Nguyên đán của người dân Thủ đô, không khí tại các nhà vườn Nhật Tân (quận Tây Hồ, Hà Nội) đang trở nên nhộn nhịp bởi người mua đào tìm đến chọn cây ưng ý.
Do tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, người dân Thủ đô đón Quốc khánh một cách bình lặng, không ồn ào như trước và đồng lòng chia sẻ với thành phố cũng như cả nước.
Mỗi ngày đêm hiện nay, sản lượng thủy sản được trung chuyển qua chợ cá Sở Thượng đạt khoảng 40 tấn, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.
Sẻ chia với khó khăn của người dân tỉnh Bắc Giang, tại Thủ đô Hà Nội, nhiều hoạt động ủng hộ, trong đó có việc hỗ trợ, tiêu thụ nông sản, đặc biệt là quả vải khi bắt đầu vào vụ thu hoạch.
Những thùng hàng nhu yếu phẩm đã chở theo tấm lòng cao cả của người dân Thủ đô, làm ấm lòng những người ở tuyến đầu chống dịch và những người đang bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19.
Việc trồng cây luôn được Thủ đô Hà Nội duy trì thường niên với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Đối với những người dân Thủ đô, không gian chợ hoa Hàng Lược vẫn là thói quen mỗi dịp Tết đến, Xuân về; đến để mua một vật phẩm kỷ niệm lấy may mắn cho năm mới.
Sau khi được UBND Hà Nội chấp thuận, Sở Tài nguyên-Môi trường sẽ thông báo cho đơn vị tài trợ là Công ty THT tổ chức lắp đặt các trạm quan trắc cảm biến, sớm đưa vào vận hành phục vụ người dân Thủ đô.
Sau hơn 10 ngày nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm bẩn, hàng trăm nghìn người dân đang sinh sống tại một số quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đã bị đảo lộn sinh hoạt.
Nhiều nhà hàng tại Hà Nội đã thay đổi menu đồ ăn để phục vụ cho sự kiện lịch sử này, ý tưởng độc đáo đã khiến du khách quốc tế và người dân thủ đô đều tỏ ra thích thú.
Với số lượng diễn viên tham gia lên tới 5.000 người, Lễ hội đường phố “Tinh hoa Hà Nội - Hội tụ và tỏa sáng” được đánh giá có quy mô lớn, đầu tư bài bản và có tính nghệ thuật cao.
Sự kiện chính trị quan trọng này thu hút đông đảo người dân Thủ đô quan tâm, chú ý với nhiều tâm tư, tình cảm. Xen lẫn hân hoan, tự hào là mong chờ, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới .
Lực lượng vũ trang với quân phục chỉnh tề, đi đều diễu binh, diễu hành qua từng tuyến đường, con phố của thủ đô Hà Nội trong dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.
Người dân thủ đô tay cầm cờ đỏ sao vàng náo nức khi đoàn diễu binh, diễu hàng của các khối đoàn thể đi qua các tuyến đường nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9.