Trong báo cáo được công bố ngày 26/9 theo Quy tắc ứng xử chống lại thông tin sai lệch của Liên minh châu Âu (EU), Meta cho biết số lượng nội dung bị xóa tại Italy là cao nhất trong số các quốc gia EU.
Theo thống kê, tính đến tháng 1/2023, Ấn Độ là nước có lượng người dùng Facebook cao nhất thế giới với gần 315 triệu người, trong khi Việt Nam xếp ở vị trí thứ 7 với hơn 66 triệu người dùng.
Campuchia có hơn 2.800 tài khoản bị lộ thông tin, Philippines có hơn 800.000, Singapore hơn 3 triệu và Malaysia là gần 11,7 triệu. Chưa có thông tin nào về tài khoản Việt Nam trong kho dữ liệu.
Facebook đang phải vật lộn với thực tế bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những tác động chính trị-xã hội trong bối cảnh các vấn đề tự do ngôn luận, thông điệp kích động hận thù, tin giả, quyền riêng tư...
Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy đã phạt Facebook 1 triệu euro (1,1 triệu USD) vì vi phạm các luật quyền riêng tư trong vụ bê bối rò rỉ thông tin xoay quanh Công ty tư vấn Cambridge Analytica.
427.446 người sử dụng Facebook tại Việt Nam sẽ nhận được hiển thị cảnh báo trên tài khoản mạng xã hội của mình bị Cambridge Analytica khai thác trái phép.
Ông Alexander Nix, CEO của Cambridge Analytica đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến vụ bê bối tiếp cận trái phép thông tin của 50 triệu người dùng Facebook.
Ấn Độ đã vượt Mỹ trở thành nước có lượng người sử dụng Facebook lớn nhất thế giới, với tổng số 241 triệu người đang sử dụng so với con số 240 triệu ở Mỹ.
Hiện mạng xã hội lớn nhất thế giới có 1,94 tỷ người sử dụng hoạt động hàng tháng, tăng 17% so với quý Một năm 2016, tức chiếm khoảng 1/4 dân số thế giới.
Facebook công bố Dự án Báo chí nhằm ngăn chặn việc phát tán các "tin tức giả," thông qua đó xây dựng "một hệ sinh thái tin tức lành mạnh" trên mạng xã hội này.
Có khoảng 78% số thanh thiếu niên Mỹ được hỏi cho biết họ đang sử dụng Facebook và con số này không thay đổi so với kết quả ghi nhận được hồi năm ngoái.