Cách lễ Quốc khánh vài hôm, các gia đình người H'Mông trên khắp các bản làng của huyện vùng cao Mường Lát đều nghỉ việc đồng áng, nương rẫy hàng ngày để ở nhà chuẩn bị cho Tết Độc lập.
Tớ Dày là loại hoa rừng thuộc họ hoa đào, thường gọi là “Pằng tớ dảy” dịch theo nghĩa tiếng Việt là “hoa đào rừng.” Loại hoa này chỉ có năm cánh hồng với nhụy dài, nở thành từng chùm.
Lễ tôn vinh cây chè tổ được tổ chức vào giữa Thu hoặc đầu Xuân theo nghi lễ truyền thống của người H'Mông Suối Giàng để cảm tạ trời đất, cảm tạ cây chè Shan.
Xã Phố Cáo có 18 thôn, trong đó có 3 thôn biên giới, nhưng có 15 cơ sở giáo dục tiểu học-mẫu giáo, các thầy cô "nhận phần" leo núi, vượt suốt, băng rừng để mang cái chữ đến với các em nhỏ vùng cao.
Cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 3km, Khu du lịch sinh thái Đồi thông ở bản Thèn Pả, xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (Lai Châu) được nhiều du khách biết đến.
Ngày 11/5, tại thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra Lễ hội Chợ tình Khau Vai với nhiều hoạt động; đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của tỉnh.
Ngày 11/9, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết Bệnh viện đã phẫu thuật thành công, đưa ra khỏi ổ bụng khối u xơ nặng 4,5kg cho bệnh là người thiểu số.
Vẻ đẹp mơ màng khó cưỡng của vườn hoa tam giác mạch, do một người dân tự trồng trên đỉnh Suối Giàng, đang thu hút hàng trăm lượt du khách từ khắp mọi nơi tới tham quan mỗi ngày.
Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông tại Điện Biên diễn ra tưng bừng, rộn rã với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và những trò chơi dân gian độc đáo.
Tuần văn hóa và du lịch ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2015 hấp dẫn với nhiều hoạt động đặc sắc, trong đó lần đầu tiên có thi chọi dê - khắc họa thêm nét văn hóa độc đáo của bà con vùng cao.
Nước lũ về quá nhanh và đột ngột nên những người dân bản Phiêng Luông chỉ kịp chạy thoát thân và mang theo rất ít tài sản, còn lại đều bị nước lũ nhấn chìm; hoa màu gần như mất trắng.
Cứ mỗi độ Xuân về, khắp những con đường bản làng, bên tường rào đá của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn lại rực lên sắc đào đỏ thắm, cùng cuộc sống thanh bình của người dân nơi đây.
Đối với nông dân người H'Mông nuôi dê là chuyện thường, nhưng với mấy chục hộ người Mông mang dê đến “góp” để nuôi theo mô hình tập trung kiểu “hợp tác xã” thì có lẽ là hiếm.
Lễ hội Gầu Tào là lễ hội tiêu biểu, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của người H'Mông; là dịp để cúng tạ Trời Đất ban cho sức khỏe, mùa màng bội thu.