Người Italy lười sinh con vì khủng hoảng kinh tế

Một điều tra mới công bố của Trung tâm quốc tế về nghiên cứu gia đình Italy cho thấy, có đến 53,4% số gia đình Italy không có con.
Lo sợ mất việc làm và kinh tế khó khăn là hai trong số những nguyên nhân chính khiến người Italy không muốn sinh con.

Một điều tra mới công bố của Trung tâm quốc tế về nghiên cứu gia đình Italy (CISF) cho thấy, có đến 53,4% số gia đình Italy không có con, tương đương với cứ hai gia đình thì một không sinh con, tỷ lệ cao nhất ở châu Âu.

Theo báo cáo này, cấu trúc các gia đình Italy đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm trở lại đây.

Trong khi số gia đình không có con tăng từ 47,5% vào năm 1999 lên 53,4% hiện tại, thì số gia đình một con đã tăng 2% lên 21,9%, số gia đình có hai con chiếm 19,5% và ba con chiếm 4,4%.

Các cuộc điều tra của CISF cho biết, 30% sợ mất việc làm nhưng có đến 35% số gia đình không muốn đẻ con là vì lý do kinh tế, với lo ngại không có khả năng trang trải các chi phí để đẻ và nuôi con.

Trong khi tỷ lệ sinh giảm, thì tỷ lệ các gia đình không sinh con nhưng muốn nhận con nuôi tăng mạnh.

Mỗi năm, trung bình có khoảng 3.000 gia đình Italy xin được con nuôi, chủ yếu từ các nước đang phát triển./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục