Theo thông tin từ Cục Quản lý Lao động nước ngoài (Bộ Nội vụ), hiện có gần 700.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Tiền lương quốc gia, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2026 chưa được thống nhất, tuy nhiên các bên đều đưa ra thời điểm tăng lương từ ngày 1/1/2026.
Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quý 1/2024, lượng kiều hối chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 2,86 tỷ USD, tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Thông tin ban đầu cho biết, đến sáng 23/9, có 3 công dân Việt Nam bị thương nặng nhưng không nguy hiểm tới tính mạng và 16 công dân khác bị thương nhẹ.
Hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam đang làm việc tại Macau (Trung Quốc), giảm hơn một nửa so với thời kỳ trước đại dịch, thu nhập trung bình từ 500-1.000 USD/tháng.
Với sự hợp tác của Việt Nam, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đang cân nhắc xây dựng hệ thống tuyển dụng mới nhằm loại bỏ các tổ chức trung gian và giảm chi phí ban đầu cho các thực tập sinh.
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo các hình thức sau: Thực hiện hợp đồng lao động; di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp...
Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) tiếp tục được xem xét để các đại biểu biểu quyết.
Sáng 25/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS).
Kể từ khi có Luật số 72, số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài hàng năm tăng đáng kể, trung bình mỗi năm có hơn 80.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tính đến hết tháng 9 đã có 219 người nước ngoài được cấp thị thực loại mới tại Nhật Bản, trong đó có 93 người Việt Nam, 33 người Indonesia và 27 người Philippines.
Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước, nhân dân và người lao động Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và đánh giá cao những ủng hộ to lớn và đóng góp quan trọng của Liên hiệp Công đoàn thế giới.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực có nhiều thách thức, Việt-Lào tiếp tục coi trọng củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa 2 bên.
Hội Liên hiệp Hữu nghị Đồng hương Việt Nam tại Macau đã tổ chức trọng thể Lễ míttinh kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động.
Tại buổi lễ, Hội giao lưu văn hóa Mozambique-Việt Nam đã ra mắt và giới thiệu về những đề án hoạt động nhằm tăng cường tình đoàn kết và giao lưu giữa nhân dân hai nước.
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết những lao động Việt Nam cuối cùng tại các khu vực xảy ra chiến sự ở Libya đã di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.