Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết để các cuộc đàm phán đạt tiến triển, cả 2 bên đều phải cho thấy sự chân thành, thái độ nghiêm túc và cách nhìn nhận vấn đề một cách thực tế.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ theo đuổi nỗ lực dỡ bỏ các lệnh trừng phạt thông qua đàm phán ngoại giao và cam kết đi theo lộ trình đàm phán.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, chính phủ Mỹ đã liều lĩnh cố gắng kích động tình trạng bất ổn ở Iran, viện nhiều cớ và bằng mọi cách có thể, và đã hỗ trợ cho các cuộc bạo động ở nước này.
Phát biểu tại họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nêu rõ: "Các cuộc đàm phán nghiêm túc và hướng tới việc đạt kết quả với các sáng kiến đặc biệt của Iran, đã được tổ chức."
Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố đàm phán giữa Iran và Mỹ sẽ khả thi nếu dựa trên một chương trình nghị sự có thể dẫn tới những kết quả cụ thể, song Washington đang không tìm kiếm đối thoại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với lĩnh vực dầu mỏ chủ chốt của Iran là một phần trong cuộc chiến tâm lý do Washington phát động nhằm vào Tehran.
Ngày 31/8, hãng thông tấn IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, việc Pháp kêu gọi tiến hành thêm các cuộc đàm phán với Tehran, liên quan tới thỏa thuận hạt nhân của nước này.
Ngày 30/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Ghasemi cho rằng việc Tổng thống Mỹ Trump ủng hộ các cuộc biểu tình tại Iran là hành động “dối trá và mang tính cơ hội chủ nghĩa.”
Ngày 4/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chương trình hạt nhân của Tehran không phải là vấn đề có thể đàm phán và Iran sẽ không đàm phán các vấn đề về tên lửa, quốc phòng.