Hiện chính phủ liên bang Canada vẫn chưa thông báo về quyết định của mình liên quan đến “số phận” của Huawei trong mạng 5G, mặc dù đã dành hơn 1 năm rưỡi để cân nhắc vấn đề này.
Ngày 7/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định lựa chọn Việt Nam làm nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 cho thấy Washington-Bình Nhưỡng có thể hướng tới quan hệ đối tác thịnh vượng.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này và người đồng cấp Slovakia ngày 14/11 họp bàn về những vấn đề song phương, trong đó có những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bratislava.
Ngày 22/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này ủng hộ người dân Iran trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo cực đoan và Washington lên án mọi hành vi khủng bố.
Ngày 30/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết, nước này đã lên tiếng chỉ trích các nỗ lực của Syria nhằm công nhận hai vùng ly khai của Gruzia.
Mỹ ngày 21/12 bác bình luận của người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hầu hết các kênh đối thoại giữa Nga-Mỹ bị đóng băng; khẳng định không có sự gián đoạn nào về đối thoại giữa hai nước.
Ngày 18/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã dỡ bỏ phong tỏa 400 triệu USD của Iran theo một quyết định của tòa án để đổi lấy sự đảm bảo từ phía Tehran rằng các tù nhân Mỹ đã được trả tự do.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26/6 tuyên bố cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng cho thấy các vụ tấn công khủng bố ở Pháp, Tunisia và Kuwait có liên quan đến nhau.