Phát biểu trong cuộc gặp các công ty sản xuất chip của Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh hợp tác Nhật Bản-Mỹ "vô cùng quan trọng" trong việc đảm bảo nguồn cung chip ổn định.
Theo Chủ tịch TSMC Mark Liu, tình trạng thiếu hụt nguồn cung chip dành cho công nghệ Trí tuệ nhân tạo chỉ là “tạm thời” và có thể giảm bớt vào cuối năm 2024.
TSMC sẽ đầu tư gần 90 tỷ TWD (tương đương 2,87 tỷ USD) vào một cơ sở lắp ráp chip tiên tiến tại Công viên Khoa học Tongluo ở phía Bắc của Vùng Lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
Mặc dù mua hoặc bán chip cao cấp của Mỹ không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng các hạn chế xuất khẩu của Mỹ đã tạo ra một “thị trường chợ đen” với các nhà cung cấp không muốn bị Mỹ giám sát.
Ông Morris Chang, người sáng lập TSMC cho biết nhà máy của công ty này ở Arizona sẽ sản xuất các loại chip sử dụng công nghệ 3 nanomet - công nghệ tiên tiến nhất hiện nay của hãng.
Ở mảng kinh doanh xe máy, Công ty Honda Việt Nam có doanh số bán 198.405 xe các loại, tăng 20,8% so với tháng trước và tăng 100,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thời gian qua, thị trường xe máy lên "cơn sốt" khi giá xe tăng chóng mặt, người tiêu dùng muốn mua xe phải đặt hàng sớm và chịu mức giá bán chênh lệch lớn.
Chất bán dẫn là nền tảng của cuộc cách mạng kỹ thuật số, tuy nhiên một trong những trở ngại lớn nhất của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới là tình trạng thiếu hụt kỹ sư có trình độ và kỹ năng cao.
General Motors Co dự kiến nguồn cung chip vào năm 2022 sẽ “ổn định hơn", nhưng cảnh báo lượng bàn giao các đơn đặt hàng lớn trong quý III/2021 có thể giảm 200.000 xe do sự thiếu hụt chip.
Chỉ ca sớm tại nhà máy lắp ráp tại Wolfsburg của Volkswagen tiếp tục sản xuất, trong khi các hoạt động còn lại sẽ tạm dừng do nguồn cung chip toàn cầu chưa được giải quyết.