Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cho biết chính phủ sẽ tiếp tục các kế hoạch bảo vệ những nhóm khách hàng và doanh nghiệp cụ thể trước ảnh hưởng của tình trạng tăng giá điện cho đến cuối năm.
Hạn hán đã làm giảm sút nguồn cung nước từ các nhà máy thủy điện khiến Tập đoàn lưới điện quốc gia Trung Quốc gặp khó khăn trong việc duy trì cung cấp nguồn điện cho nhiều nơi trên cả nước.
Ngày 3/7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, người đang giữ chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ tận dụng tối đa năng lượng hạt nhân.”
Trong tập tài liệu gửi 30.000 công ty, chính phủ Thụy Sĩ cảnh báo các công ty ở nước này có thể được lệnh giảm mức tiêu thụ điện theo một tỷ lệ cụ thể trong trường hợp thiếu điện.
Theo kế hoạch, công trình Đường dây 500kV Tây Hà Nội-Thường Tín hoàn thành đóng điện vào tháng 3/2020; nhưng đến nay, dự án đã chậm tiến độ so với kế hoạch 16 tháng vì vướng giải phóng mặt bằng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; trong đó yêu cầu cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ.
Ngành điện đang đứng trước bài toán "hóc búa,” một mặt phải nâng cao năng lực truyền tải, một khác lại phải tận dụng năng lực phát triển năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Theo Quy hoạch điện bảy hiệu chỉnh, để đáp ứng nhu cầu điện các năm tới, cả nước cần tới 60.000MW vào năm 2020, năm 2025 cần 96.500MW và đến năm 2030 là 129.500MW.