Đoàn Việt Nam có 3 thí sinh dự thi đoạt giải và là một trong số ít các quốc gia sở hữu 3 giải gồm Khuyến khích bảng A, giải Ba bảng B và giải Nhất bảng C; em Nguyễn Đức Kiên xuất sắc giành giải Nhất.
Với kỹ thuật điêu luyện, cảm xúc tinh tế và sự tự tin trên sân khấu, Tài năng piano Nguyễn Đức Kiên đã chinh phục ban giám khảo và vượt qua các thí sinh cùng bảng để mang về vinh quang cho Việt Nam.
Về việc Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì sẽ được tách ra từ luật Giao thông đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, nhiều Đại biểu cho rằng "không nên."
Nếu Ngân hàng Nhà nước không chỉ đạo rốt ráo các tổ chức tín dụng xử lý được nợ xấu tại VAMC thì rất khó có cơ sở để Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo thị trường hạ lãi suất huy động và cho vay xuống.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng mức tăng trưởng 6,3-6,5% phản ánh đúng thực trạng kinh tế của đất nước cũng như bối cảnh chung của thế giới.
Ông Kiên cho rằng, cần sử dụng nguồn vốn ODA cho hiệu quả để có lợi nhất cho đất nước, tránh trường hợp như dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông hay dự án Xe buýt nhanh Hà Nội.
Đại biểu Nguyễn Đức Kiên cho rằng phải đặt vấn đề phí đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng so với các nước trong khu vực và không thể lấy ngân sách bù cho các doanh nghiệp sử dụng con đường này.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Kiên 30 năm tù và phạt hơn 75 tỷ về tội trốn thuế, phạt 100 triệu về hành vi lừa đảo, bị cáo Lý Xuân Hải 8 năm tù, bị cáo Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang 4 năm tù.
Ông Kiên cho rằng, dự án sân bay Long Thành chưa phải là cấp bách nhưng là cần thiết vì Việt Nam vẫn sẽ cần một sân bay tầm cỡ, xứng với tầm vóc, vị thế đất nước.