Các công ty này hoạt động như một mạng lưới thu mua của Công ty công nghệ máy ly tâm Iran, còn được biết đến là TESA, có vai trò then chốt trong chương trình làm giàu urani của Iran.
Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc cho biết Triều Tiên chưa sẵn sàng cung cấp danh sách về các cơ sở và nguyên liệu hạt nhân, chừng nào Mỹ còn duy trì chính sách thù địch với Bình Nhưỡng.
Ngày 6/11, các lực lượng hải quân của Mỹ, Australia và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập chung ở ngoài khơi đảo Jeju với nội dung ngăn chặn các tàu vận chuyển nguyên liệu hạt nhân cho Triều Tiên.
Trợ lý Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Aleksei Pavlov cho rằng nguy cơ tấn công khủng bố bằng vũ khí hóa học và các loại chất độc trên lãnh thổ Nga đang ngày càng gia tăng.
Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân vào giữa tháng tới, trong lúc xuất hiện những tin đồn về việc Bình Nhưỡng đang chuẩn bị thực hiện một hành động khiêu khích lớn.
Một xe tải chở hóa chất được sử dụng trong quá trình chế tạo nhiên liệu hạt nhân urani đã gặp nạn và bị lật tại Benin, song "không có nguy cơ" rò rỉ phóng xạ.
Chính phủ Nhật Bản bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước những thông tin nói rằng Triều Tiên đã nối lại hoạt động sản xuất plutoni để sử dụng trong các vũ khí hạt nhân.
Theo IAEA, Iran đang thực thi không chỉ thỏa thuận an toàn với IAEA mà còn thực hiện một điều khoản bổ sung cho phép IAEA tiến hành thanh sát không báo trước các cơ sở hạt nhân của Tehran.
Thủ tướng Canada cam kết sẽ hỗ trợ khoảng 32 triệu USD, cho các nỗ lực toàn cầu nhằm ngăn chặn nguyên liệu hạt nhân rơi vào tay các lực lượng khủng bố.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ngăn chặn khủng bố hạt nhân, một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc tế.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận này là một phần trong khuôn khổ đối tác Mỹ-Jordan nhằm chống lại việc sử dụng các loại vũ khí hạt nhân của các phần tử cực đoan.
Trung Quốc quan ngại sâu sắc về việc Nhật Bản dự trữ quá mức các nguyên liệu hạt nhân nhạy cảm cũng như sự mất cân bằng giữa cung và cầu đối với nguyên liệu hạt nhân ở nước này.
Mỹ nhận định cơ hội thành công hiện là 50/50, khi các bên chưa đạt được sự đồng thuận trong vấn đề chuyển giao urani đã làm giàu của Iran ra nước ngoài.
Các quốc gia được xếp hạng về sự án toàn của các nguyên liệu nguyên tử theo chỉ số được lập nên bởi Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI) và bộ phận phiên cứu của Tạp chí Economist (EIU).