Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường 'Nhuệ' cùng đàn em yêu cầu các đơn vị kinh doanh phải nộp về 500.000 đồng; nếu không chấp hành sẽ bị nhóm này chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động.
Mặc dù đàn em Đường "Nhuệ" dùng hung khí chém nhiều nhát khiến anh Hoàng bị thương nặng nhưng 5 cán bộ Công an và Viện kiểm soát huyện Vũ Thư bàn bạc, thống nhất xử lý vụ việc theo hướng hành chính.
Các bị hại đề nghị xem xét lại toàn bộ bản án vì cho rằng có dấu hiệu bao che, bỏ lọt tội phạm, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại, thay đổi điều tra viên…
Nguyễn Xuân Đường đã lợi dụng danh nghĩa và núp bóng Công ty Đường Dương dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, ép buộc 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
Tại phiên tòa ngày 17/11, bị cáo Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, hay còn gọi là Đường “Nhuệ," không thừa nhận một số nội dung cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử bác bỏ bản cáo trạng.
Cơ quan điều tra xác định từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, nhóm giang hồ của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và đàn em đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền 2,469 tỷ đồng.
Ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”, trong đó có con nuôi Nguyễn Xuân Đường.
Trước đó, Tòa án nhân dân Thành phố Thái Bình xử phạt Nguyễn Xuân Đường 2 năm 6 tháng tù giam và 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội “Cố ý gây thương tích.” Tổng hợp 3 hình phạt là 7 năm tù giam.
Phạm Văn Úy và Vũ Đình Kiên - 2 “đàn em” của Nguyễn Xuân Đường, tức “Đường Nhuệ," nhận thêm lần lượt 9 năm tù giam và 6 năm tù giam vì dùng dao chém anh Nguyễn Cơ Thạch nhiều nhát, gây đa thương tích.
Chiều 10/5, Công an tỉnh Thái Bình thông tin về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Thái Bình, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Xâm phạm chỗ ở của công dân" để điều tra theo quy định của pháp luật.
Hoàng Hồng Hạnh và Nguyễn Bằng Giang bị bắt về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 375 Bộ luật Hình sự năm 2015 về vụ việc xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Vũ Thư).
Hai bị can bị Cơ quan điều tra khởi tố điều tra về việc ép những cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ tại Thái Bình phải nộp tiền khi đưa người chết sang Đài hóa thân hoàn vũ tại Nam Định hỏa táng.
Tại phòng tiếp dân ở Công an phường, Đường dùng tay phải siết cổ bà Đinh Thị Lý và khi anh Duy can ngăn thì bị Đường đánh vào mặt, làm anh Duy bị gẫy xương hàm dưới, tỷ lệ thương tích là 15%.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình.
Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình làm rõ một số nội dung về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn và việc khẩn trương đưa vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường ra xét xử.