Nhà báo Mỹ mong đợi Việt Nam sẽ trở lại là thành viên Hội đồng Bảo an
Nhà báo George Alan Baumgarten - một cây bút kỳ cựu chuyên viết về Liên hợp quốc đã bày tỏ sự ủng hộ việc Việt Nam ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với sự tham dự của phái đoàn Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Đình Thư/TTXVN)
Trong cuộc trao đổi mới đây với phóng viên TTXVN tại New York (Mỹ), nhà báo George Alan Baumgarten - một cây bút kỳ cựu chuyên viết về Liên hợp quốc cho nhiều tờ báo quốc tế đã bày tỏ sự ủng hộ việc Việt Nam đại diện cho các nước châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vị trí Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Nhà báo George Alan Baumgarten cho biết: "Tôi rất mong đợi Việt Nam sẽ trở lại là thành viên Hội đồng Bảo an sau kỳ bầu cử sắp tới. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhiệm kỳ lần trước khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an từ cách đây hơn chục năm, lúc đó ông Lê Lương Minh là đại sứ.
Tôi cho rằng nếu Hội đồng Bảo an có Việt Nam là thành viên sẽ là một điều rất đáng quý bởi chắc chắn Việt Nam có thể đóng góp nhiều ý kiến, sáng kiến từ góc độ của mình đối với các vấn đề nóng, mới nổi mà Hội đồng Bảo an phải giải quyết, đặc biệt là những vấn đề quan trọng mà gần như tháng nào Hội đồng Bảo an cũng phải đưa ra bàn nghị sự như tình hình bạo lực ở châu Phi, đặc biệt là ở các nước Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Mali, Cộng hòa Congo; rồi những vấn đề hiện khu vực Trung Đông đang phải đối mặt, cuộc chiến chưa có hồi kết giữa Israel và Palestine, và gần đây nhất là sự gia tăng căng thẳng giữa Iran và Mỹ, chưa kể đến những diễn biến rất đáng quan ngại về chiến sự kéo dài ở Syria và Yemen.”
Tối 16/10/2007 (theo giờ Việt Nam), với 183/190 phiếu ủng hộ, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Trong ảnh: Đại biểu các nước chúc mừng đoàn Việt Nam. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN) Ngày 18/2/2008, tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bàn về Kosovo, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tuyên bố Việt Nam ủng hộ việc giải quyết vấn đề Kosovo theo Nghị quyết 1244 ngày 19/6/1999 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đã nhận được sự đồng ý của các bên liên quan. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)Ngày 25/9/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự và phát biểu tại Khóa họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc với chủ đề 'Không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ vũ khí hạt nhân.' (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon trong chuyến tham dự Khóa họp 64 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ) từ 23-26/92009. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN) Ngày 5/10/2009, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tại phiên thảo luận, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết số 1889 về 'Phụ nữ và hòa bình-an ninh.' (Ảnh: Nguyễn Đình Thư/TTXVN)Ngày 27/9/2008, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên hợp quốc khóaá 63 Việt Nam nghiêm túc thực hiện cam kết quốc tế và đóng góp vào nỗ lực tìm giải pháp cho các vấn đề toàn cầu. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)Ngày 17/7/2008, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chủ trì phiên thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề 'Trẻ em và xung đột vũ trang." Trong ảnh: Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (trái) và Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm (giữa) tại phiên thảo luận. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)Ngày 22/10/2007, Đại sứ Lê Lương Minh, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, thay mặt Nhà nước Việt Nam ký Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người tàn tật. (Ảnh: Bùi Ngọc Hải/TTXVN)Đại sứ Bùi Thế Giang, Phó Trưởng đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc điều khiển phiên thảo luận ngày 5/10/2009 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Phụ nữ, hòa bình và an ninh. (Ảnh: TTXVN)Ngày 11/4/2019, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.' Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)Ngày 11/4/2019, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức phiên thảo luận mở với chủ đề 'Phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.' Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung (ảnh), Trưởng đoàn Việt Nam tham dự và có bài phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN)Ngày 23/5/2019, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên Thảo luận mở với chủ đề 'Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang.' Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Trong ảnh: Toàn cảnh phiên thảo luận mở. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)Ngày 23/5/2019, tại New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành phiên Thảo luận mở với chủ đề 'Bảo vệ dân thường trong xung đột vũ trang.' Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc có bài phát biểu tại phiên thảo luận. Trong ảnh: Phái đoàn Việt Nam (ngoài cùng bên trái) tham dự phiên thảo luận. (Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN)
Việt Nam lần đầu tiên tham gia đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009 và đã có nhiều đóng góp thực chất, tích cực, để lại dấu ấn, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Bên cạnh đó, việc tổ chức thành công các cuộc họp và sự kiện quốc tế lớn trong thời gian vừa qua đã góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong các mối quan hệ đa phương.
Xuất phát từ mong muốn trở thành thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, cũng như nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ngay sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2008-2009, Việt Nam tiếp tục ứng cử làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, tiếp tục đóng góp lớn hơn vào hòa bình, phát triển và thịnh vượng trên thế giới.
Là một trong 6 cơ quan chính của Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an được các quốc gia thành viên trao trách nhiệm chính đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc đồng ý chấp nhận và thực thi các quyết định của Hội đồng Bảo an. Trong khi các cơ quan khác của Liên hợp quốc chỉ có thể đưa ra các quyết định mang tính khuyến nghị đối với các chính phủ của các quốc gia thành viên.
Các quyết định và nghị quyết của Hội đồng Bảo an, khi đã được thông qua đều mang tính chất ràng buộc và tất cả các thành viên của Liên hợp quốc đều có trách nhiệm phải tôn trọng và thi hành.
Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên: 5 thành viên thường trực (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh và Mỹ) và 10 thành viên không thường trực có nhiệm kỳ 2 năm do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu. 10 ghế không thường trực Hội đồng Bảo an được phân theo khu vực địa lý./.
Từ ngày 1/1/2008 đến 31/12/2009, lần đầu tiên, Việt Nam đảm nhiệm vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008-2009.
Việt Nam đã và đang là một thành viên có trách nhiệm và đóng góp tích cực vào mọi lĩnh vực hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có Hội đồng Bảo an, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2008-2009.
Dù phải làm việc trong môi trường đa phương đầy khó khăn, các sỹ quan Việt Nam đều đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, được Liên hợp quốc, sỹ quan các nước đánh giá cao.
Từ khi gia nhập Liên hợp quốc (ngày 20/9/1977) đến nay, Việt Nam tham gia có trách nhiệm và có những đóng góp to lớn, quan trọng cho hoạt động của tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới này.
Việc Việt Nam được chọn là quốc gia duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam.
Các hoạt động chính gồm trưng bày hàng nghìn bản sách, báo, tư liệu lịch sử, hình ảnh và ấn phẩm số về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và những thành tựu phát triển của đất nước.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm làm sáng tỏ hơn về đột phá mạnh mẽ phát triển kết cấu hạ tầng trong kỷ nguyên mới.
Ngày 21/1, tại Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu tiếp tục nghe lãnh đạo các Bộ, ngành và địa phương tham luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo văn kiện.
Ngày 21/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công văn số 84/TTg-TCCV yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Với thông điệp “Hợp nhất sức mạnh - Kiến tạo tương lai,” Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định các trụ cột chiến lược, đưa tỉnh trở thành một điểm sáng ở khu vực miền Trung-Tây Nguyên.
Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội XIV trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về định hướng phát triển của thành phố thời gian tới.
Phóng viên báo chí đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự tiếp nối những thành công to lớn trong suốt 40 năm Đổi mới, mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định bước đột phá, đưa đất nước phát triển giàu mạnh.
Nhân dịp Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã liên tục gửi thư, điện chúc mừng tới Đại hội, bày tỏ tình cảm đoàn kết, hữu nghị.
Mục tiêu chung của Chương trình hành động nhằm triển khai thành công Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN tại Việt Nam trong giai đoạn 2026-2035.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã kết thúc ngày làm việc thứ hai với chương trình làm việc tại hội trường, nghe các tham luận của các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội.
Đại hội XIV của Đảng đề ra chiến lược xây dựng Cần Thơ thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy phát triển bền vững.
Huế hướng tới trở thành đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của Việt Nam và thế giới, dựa trên giá trị di sản UNESCO và phát triển bền vững.
Đồng chí Lê Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc trình bày tham luận “Phát triển Đặc khu Phú Quốc thành trung tâm kinh tế, du lịch - dịch vụ tổng hợp tầm cỡ quốc gia, quốc tế.”
Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đảng XIV, ngày 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục làm việc cả ngày tại Hội trường để thảo luận về các văn kiện Đại hội.
Ngành công thương đã có những đóng góp tích cực với vai trò là trụ cột chiến lược, một trong những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La trình bày tham luận với chủ đề “Phát triển kinh tế xanh gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch sinh thái bền vững.”
Báo chí Pháp nhận định trên bình diện chung, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, nằm trong nhóm các nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao hàng đầu thế giới.
Theo bà Obuchi Yuko, bước vào “kỷ nguyên mới," Đảng tiếp tục thúc đẩy các cải cách quan trọng nhằm đưa Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp cho hòa bình và ổn định của cộng đồng quốc tế.
Nikkei Asia nhận định báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội XIV thể hiện rõ quyết tâm cải cách, tinh gọn bộ máy và mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia công nghiệp hiện đại trong thập niên tới.
Ngày 21/1/2026, bên lề Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu tham quan Trưng bày sách, báo chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng đề xuất 5 nội dung trong tham luận: "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực" tại phiên thảo luận ở Đại hội XIV.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tham luận về "Hoàn thiện thể chế, pháp luật về huy động, sử dụng nguồn lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững."