Những quan ngại xung quanh tình trạng tài chính bấp bênh của một số nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc và những khó khăn kinh tế hậu đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư.
Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư sang các quốc gia có thế mạnh về công nghệ, tiềm lực tài chính, trong đó Mỹ là thị trường được ưu tiên bên cạnh các thị trường truyền thống.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, sự yếu đi của đồng USD có lợi cho các nhà đầu tư Mỹ khi họ chuyển lợi nhuận nước ngoài trở lại thành đồng nội tệ.
Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị Nasdaq giới thiệu các nhà đầu tư Mỹ có uy tín, kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên, ưu tiên các lĩnh vực góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26.
Giới đầu tư Mỹ nhắm vào lĩnh vực bán lẻ ở nước Anh cùng một loạt các thương vụ mua lại các công ty của nước này - vốn bị định giá thấp trong nhiều năm do lợi nhuận kém và đồng bảng yếu.
Theo báo cáo về thương hiệu quốc gia năm 2020 của Brand Finance, Việt Nam là thương hiệu quốc gia tăng giá trị nhanh nhất thế giới trong năm nay, khi tăng tới 29% so với năm trước, lên 319 tỷ USD.
Chính quyền Mỹ cho biết sẽ tìm cách bảo vệ các nhà đầu tư khỏi những rủi ro khi đầu tư vào các công ty Trung Quốc bằng cách buộc các công ty này tuân thủ các quy định về kế toán và minh bạch của Mỹ.
Bộ trưởng Osborne bày tỏ hy vọng việc Anh rời khỏi EU sẽ là "cơ hội vàng" để các nhà đầu tư Mỹ thúc đẩy một mối quan hệ mới, thậm chí vững mạnh hơn với Anh.
Nasdaq.com đã khuyên các nhà đầu tư Mỹ chú ý hơn tới thị trường Cuba, trong bối cảnh những chuyến thăm của công dân Mỹ tới đảo quốc Caribe này đang trở nên thường xuyên hơn.
Chính phủ Việt Nam kiên định phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, luôn coi trọng và đánh giá cao dòng vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là dòng vốn từ các nhà đầu tư Mỹ.