Các nhà hoạt động đã tạt súp vào bức tranh nổi tiếng Mona Lisa của đại danh họa Leonardo da Vinci ở bảo tàng Louvre tại Paris, với cáo buộc chính phủ Pháp thiếu chính sách hỗ trợ cho nông nghiệp.
Nhà báo Victor Navasky là một trong những người tham gia tích cực phong trào phản đối sự can dự của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và các bài báo của ông đã gây được tiếng vang lớn.
Bà Poldi María Sosa Schmidt, Chủ tịch Viện Văn hóa Argentina-Vietnam (ICAV), là người đã có hơn 50 năm gắn bó với các hoạt động hữu nghị và quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
Cùng với chồng là ông Ngô Thanh Nhàn, bà Merle Ratner đã tham gia phong trào chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam trong thập niên 1960 và luôn tích cực thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Giới phân tích nhận định rằng Bình Nhưỡng có thể tìm cách gây ra một cuộc khủng hoảng để gia tăng sức ép lên Seoul trong khi hoạt động đàm phán hạt nhân với Mỹ vẫn rơi vào bế tắc.
Winnie Madikizela-Mandela, vợ cũ của cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela đồng thời là một trong những biểu tượng về chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, vừa qua đời ở tuổi 81.
Hai nhà hoạt động vì quyền phụ nữ FEMEN để ngực trần đã bị bắt giữ rồi sau đó bị trục xuất khỏi Maroc hôm 11/4 do có hành vi biểu tình bên ngoài một phiên tòa xét xử hai người đàn ông đồng tính.
Lực lượng an ninh Cuba đã vây bắt những người biểu tình, trong có khoảng 50 người thuộc nhóm bất đồng chính kiến "Phụ nữ áo trắng" và khoảng 40 nhà hoạt động khác.
Các quan chức cho biết giới chức Campuchia ngày 26/7 đã bắt 6 người biểu tình phản đối Luật về các hiệp hội và tổ chức phi chính phủ (NGO) gây tranh cãi mới được cả hạ viện lẫn thượng viện thông qua g
Giải Nobel Hòa bình đã được trao cho nhà hoạt động nhân quyền Ấn Độ Kailash Satyarthi cùng cô bé người Pakistan Malala Yousafzay, người từng bị Taliban bắn bị thương nghiêm trọng.
Các nhà hoạt động Hàn Quốc hôm 30/7 đã thả nhiều quả bóng bay xuyên qua biên giới với Triều Tiên, mang theo những chiếc bánh sôcôla ChocoPie, vốn rất được người dân Triều Tiên ưa thích.
Ukraine ngày 9/4 đã bắt giữ một phụ nữ trẻ người Nga bị nghi ngờ tổ chức biểu tình gây bất ổn ở nước này, đồng thời nói rằng cô đã bắn bị thương nhiều người.
Quốc hội Ukraine đã bãi bỏ bộ luật chống biểu tình vốn bị phe đối lập phản đối và dẫn tới các cuộc biểu tình rầm rộ tại thủ đô Kiev trong thời gian qua.