Điều chỉnh quy hoạch cấp nước cho Thủ đô Hà Nội theo hướng ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, hạn chế khai thác nguồn nước ngầm; nguồn nước ngầm không khai thác sẽ chuyển thành nguồn nước dự phòng.
Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Hà Nội phải bù giá nước cho Công ty cổ phần nước mặt Sông Đuống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định thành phố "không bao giờ bù giá."
Trước nhiều thông tin chưa rõ ràng về sự cạnh tranh không lành mạnh trong câu chuyện tăng giá nước sông Đuống, đại biểu Quốc hội cho rằng phải mời cơ quan thanh tra, kiểm tra để làm rõ vấn đề.
Với mức đầu tư gần 5.000 tỉ đồng, sau 11 tháng thi công, phân kỳ 2 của nhà máy nước quy mô lớn nhất miền Bắc đã chính thức được vận hành, với tổng công suất lên tới 300.000 m3 mỗi ngày.
Dự án Nhà máy nước mặt sông Đuống được khởi công năm 2017, có quy mô lớn nhất miền Bắc, tổng mức đầu tư giai đoạn một gần 5.000 tỷ đồng với công suất cấp 150.000 m3 nước/ngày đêm.
Khi đi vào vận hành, Nhà máy nước mặt sông Đuống sẽ đảm bảo đủ cung cấp nguồn nước sạch cho 1/3 dân số Hà Nội và dần thay thế nguồn nước ngầm đang có nguy cơ ô nhiễm cao.
Dự án có diện tích khoảng gần 62ha, sau khoảng 20 tháng thi công sẽ đưa vào sử dụng, phục vụ khoảng 3 triệu người dân của 168 xã thuộc: huyện Gia Lâm (Hà Nội) và 2 tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh.
Nhà máy nước mặt sông Đuống được quy hoạch trên diện tích gần 61,5ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 4.998 tỷ đồng, sẽ bổ sung nguồn nước sạch cho Hà Nội và các vùng phụ cận.