Tổng thống Peru Martín Vizcarra cho biết Trung Quốc có thể sẽ trở thành đối tác với Bolivia và Peru trong dự án đường sắt xuyên lục địa, vốn bị đình trệ từ vài năm qua do ước tính chi phí quá cao.
Chủ dự án đường sắt East Coast Rail Link đã thông báo với nhà thầu Trung Quốc chính của họ về việc ngừng thi công công trình này, do nhiều nguyên nhân, trong đó có “lợi ích quốc gia."
Việc triển khai thu phí không dừng được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, tránh thất thoát tại các trạm thu phí; tiết kiệm thời gian dừng xe; giảm chi phí nhiên liệu, vé in; giám sát công bằng.
Những lá đơn tố cáo cho hay các quản đốc người Trung Quốc hầu như ngày nào cũng có những hành động xúc phạm, tấn công và thậm chí tra tấn các công nhân địa phương mà không đưa ra bất cứ lý do nào.
Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc (China Eximbank) đã giải ngân 18,25 triệu USD cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh-Hà Đông sau một thời gian chậm trễ.
Tuyến đường sắt Lào-Trung có chiều dài 417 km với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 5,8 tỷ USD, sẽ là một phần trong tuyến đường sắt nối Trung Quốc với Singapore, qua Lào, Thái Lan và Malaysia.
Ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm từ lâu đã là vấn đề gây nhiều bức xúc của Thủ đô, vấn đề này lại có xu hướng trầm trọng hơn khi Hà Nội triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường khẳng định tháng 9/2017 sẽ chính thức khai thác thương mại đường sắt đô thị tuyến Cát Linh-Hà Đông.
Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính một nhà thầu thi công nhà ga tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) với mức phạt 30 triệu đồng.
Ông Kiên cho rằng, cần sử dụng nguồn vốn ODA cho hiệu quả để có lợi nhất cho đất nước, tránh trường hợp như dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông hay dự án Xe buýt nhanh Hà Nội.
Thành phố Hà Nội đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo chủ đầu tư tạm dừng việc ký kết hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc (Công ty Xinxing) trong dự án đường ống nước sông Đà giai đoạn 2.
Đối với tất cả các công trình vì giá bỏ thầu thấp, nếu sau này để xảy ra sự cố nghiêm trọng thì phải đi ngược lại tìm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan.
Công ty cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) lý giải việc có phải vì "tham rẻ" mà chủ đầu tư chọn nhà thầu Trung Quốc cung cấp đường ống dẫn nước Sông Đà giai đoạn 2 hay không?