Nhà thờ và tổ dân cư chung tay chuẩn bị bầu cử

Ở xã Thụy Vân, nơi có số đồng bào công giáo lớn thứ hai Phú Thọ, việc kết hợp với nhà thờ trong chuẩn bị bầu cử đã mang lại hiệu quả cao.
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử diễn ra trong tháng 5 đang tưng bừng ở nhiều nơi trên khắp mọi miền. Xã Thụy Vân (thành phố Việt Trì – tỉnh Phú Thọ), nơi có số lượng đồng bào công giáo lớn thứ hai toàn tỉnh, cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó.

2 giờ chiều, giữa cái nắng oi ả chớm đầu hè, ông Nguyễn Văn Sẩm – Bí thư chi bộ khu dân cư Nỗ Lực - vẫn nhong nhong chiếc xe 82 cũ kỹ tất bật với những công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào công giáo hân hoan với bầu cử


Cách thành phố Việt Trì 3km, khu dân cư công giáo Nỗ Lực (xã Thụy Vân) có đến hơn 80% người dân theo đạo thiên chúa. Trong mấy ngày cuối tháng 4 này, chính quyền và các giáo dân nơi đây đang kết hợp để chuẩn bị các công việc trang trí khu dân cư với những khẩu hiệu, cờ phướn khắp nơi cho việc bầu cử diễn ra tốt đẹp.

Lấy tay quệt những giọt mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt, ông Sẩm hổn hển: “Công tác chuẩn bị cho bầu cử đang vào giai đoạn nước rút, nên bận lắm. Một ngày tôi cứ xoay như chóng chóng ấy, nào thì kẻ biển tuyên truyền, băng rôn, biểu ngữ tại khu dân cư và cả vấn đề thẻ cử tri nữa chứ.”

Chị Loan – một người theo đạo trong khu Nỗ Lực làm nghề buôn bán cho biết, chị ít có dịp đi nghe trực tiếp những buổi truyên truyền, nhưng qua loa phát thanh và bảng hiệu truyên truyền về bầu của khu chị đã nắm được phần nào.

“Tuy làm buôn bán và dịch vụ rất bận, có hôm phải đi từ sáng tinh mơ, nhưng sáng 22/5 mình vẫn phải tranh thủ đi bầu cử để hoàn thành nghĩa vụ công dân và bầu ra những đại biểu mà mình tin tưởng.”

Theo ông Vũ Văn Cầm – Chủ tịch xã Thụy Vân, toàn xã có 7 khu dân cư, trong đó khu dân cư Nỗ Lực có số dân đông nhất, đồng thời có số lượng cử tri nhiều nhất, tới 2.400 người, chiếm ¼ cử tri của toàn xã. Tại đây, xã phải tổ chức tới hai điểm bỏ phiếu.

Ông Cầm nhận xét, người dân khu Nỗ Lực ngoài việc làm kinh tế giỏi thì phong trào của quần chúng công giáo nơi đây rất tốt. Người dân rất có ý thức tham gia xây dựng và củng cố chính quyền.

Miệt mài viết thẻ cử tri

Chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Khoát (62 tuổi) - một giáo viên đã về hưu, cũng là một giáo dân -  vào đúng lúc bà đang miệt mài viết những tấm thẻ cử tri.

Bà Khoát ngồi ngoài hiên của căn nhà 5 gian với cái bàn bệt kiểu Nhật, một chiếc ghế đẩu thấp nhỏ. Trên tay cầm cây bút chăm chú viết liên tục vào tấm thẻ cử tri, chốc chốc mắt bà lại đảo lại nhìn vào một tập danh sách thẻ cử tri dầy cộp trước mặt để so sánh.

Gần một tuần nay, được sự giao phó và tin tưởng của ông Sầm bí thư chi bộ, ngày nào bà cũng “đánh vật” với một đống thẻ và danh sách cử tri.

Bỏ cặp kính ra khỏi mắt để thư giãn, bà cho hay, ban ngày trừ những lúc phải nấu nướng, hầu hết bà dành hết thời gian còn lại cho việc viết thẻ này. Bởi tối đến, mắt bà kém không thể viết nổi.

Tại điểm bầu cử  khu Nỗ Lực 2 của bà, có tất cả hơn 1.200 cử tri, mấy ngày làm liên tục, bà đã viết được hơn một nửa và đang tiếp tục hoàn thành số còn lại.

Nói về công việc viết thẻ cử tri, Bí thư chi bộ Sầm nhíu mày: “Việc này tôi phải đau đầu để tìm ra người chọn mặt gửi vàng đấy. Bà Khoát trước kia vốn là giáo viên nên tính cẩn thận, thêm vào đó chữ lại đẹp nên tôi giao phó toàn bộ công việc viết thẻ cử tri cho bà rất yên tâm.”

Ông Sầm còn cho biết thêm, người viết thẻ cử tri bên cạnh chữ đẹp, có hiểu biết nhưng đồng thời cũng phải biết được đa phần cử tri ở khu vực của mình để tránh nhầm lẫn.

Trao giải cho điểm bầu cử

Khi hỏi ông Sầm về công tác tổ chức trong ngày bầu cử sắp tới, nét mặt ông Sầm rạng hẳn lên và thêm một chút tự hào.

Ông phân trần, không chỉ riêng đợt bầu cử này mà lấy kinh nghiệm từ những đợt bầu cử đã diễn ra trước đó ban chỉ đạo khu dân cư của ông kết hợp với bên nhà thờ của cha sứ rất hiệu quả. Tại khu vực gần nhà thờ sẽ có một hòm phiếu để người dân sau khi làm lễ trong nhà thờ xong sẽ ra bên ngoài bỏ phiếu.

Linh mục Nguyễn Văn Hiệp của nhà thờ Nỗ Lực cho biết nhà thờ sẵn sàng hợp tác, động viên bà con giáo dân để công tác bầu cử diễn ra suôn sẻ. Phía nhà thờ sẽ tạo điều kiện cho chính quyền cơ sở mượn phòng dạy giáo lý để tổ chức bầu cử thuận tiện.

Theo ông Sầm, đợt bầu cử sắp tới diễn ra vào sáng Chủ Nhật, sau khi bà con giáo dân làm lễ trong nhà thờ khoảng 45 phút xong, đến gần 7 giờ họ sẽ ra ngoài tiến hành bầu cử luôn.

Như vậy, tổ bầu cử của ông Sầm có lợi thế hơn là có khoảng hơn 60% cử là những người đi lễ nên sẽ hoàn thành được công việc bầu cử nhanh và sớm hơn các tổ bầu cử khác.

Được biết, để đợt bầu cử diễn ra nhanh chóng và hiệu quả, chính quyền xã Thụy Vân đã tổ chức một phong trào thi đua tại 9 điểm bầu cử của xã với các giải nhất, nhì, ba kèm theo tiền thưởng động viên tinh thần của người dân./.

Thùy Giang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục