Nhận diện và cảnh báo những thông tin xuyên tạc về bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và đối tượng xấu gia tăng hoạt động tung tin giả, tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử.

Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như:

- Bịa đặt, cắt ghép thông tin về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, nhằm tạo nghi ngờ về tính công khai, minh bạch.

- Phát tán tin đồn thất thiệt về ứng cử viên, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm nhằm hạ uy tín cá nhân, gây chia rẽ trong nội bộ và Nhân dân.

- Tạo lập tài khoản ảo, hội nhóm kín để lan truyền nội dung sai sự thật.

- Lợi dụng các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới để phát tán nội dung xấu độc, gây khó khăn cho công tác xác minh, xử lý; kích động tâm lý hoài nghi, kêu gọi tẩy chay bầu cử hoặc tụ tập trái pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục