Việc bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý sẽ tạo tiền đề cho việc quản lý chất lượng sản phẩm tôm Bình Thuận ngày một tốt hơn, góp phần mở rộng khu vực sản xuất, nâng cao giá trị thương hiệu tôm.
Người dân làng Thủy Trầm, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, đã phát triển nghề nuôi cá chép đỏ và xây dựng thương hiệu cá chép đỏ Thủy Trầm nổi tiếng khắp cả nước.
So với thời điểm trước Tết giá táo tươi bán tại vườn có giá từ 8.000-10.000 đồng/kg thì nay đã tăng lên gấp đôi. Táo bán được giá cao và ổn định nhưng chỉ còn số ít nhà vườn có thể cho thu hoạch.
Krông Pắc là vùng sản xuất sầu riêng trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk với tổng diện tích hơn 3.300ha sầu riêng, sản lượng sầu riêng bình quân hằng năm dao động từ 40.000-45.000 tấn.
Trong thời gian tới, Thái Nguyên sẽ tăng cường quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là trong trồng và chế biến sản phẩm từ cây chè.
Hàng loạt đặc sản ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vựa lúa gạo, trái cây, thủy hải sản của cả nước - đã và đang được các địa phương đẩy mạnh việc xúc tiến, xây dựng và định vị thương hiệu.
Cá kho Nhân Hậu đã được người tiêu dùng khắp cả nước biết đến nhờ hương vị thơm ngon, đậm đà “hồn quê," trở thành nghề mang lại thu nhập cao cho các gia đình Hòa Hậu.
Hội nghị kết nối cung cầu là cơ hội giúp các hợp tác xã sản xuất, doanh nghiệp và nhà phân phối gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tìm hiểu thông tin thị trường, tìm giải pháp thúc đẩy sản xuất.
Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan..., thanh long Bình Thuận đã được xuất khẩu chính ngạch sang các nước Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, New Zealand...
Việc nhận được giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể sẽ góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Xã Chí Đạo huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, hiện có hơn 300 hộ dân trồng khoảng hơn 42ha cây dổi (hơn 20.000 cây) ở các độ tuổi, trong đó gần 4.000 cây đã cho thu hoạch quả.
Với năng suất bình quân từ 15 tấn đến 17 tấn/ha, mỗi năm, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang đạt sản lượng sả thương phẩm cung ứng thị trường trên 22.000 tấn.
Để khai thác tốt nhãn hiệu “Sầu riêng Cai Lậy," địa phương cần tiếp tục triển khai nhiều công việc cần thiết như tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong thâm canh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong được sử dụng cho các sản phẩm gà móng của xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, Hà Nam gồm trứng gà, gà giống, gà sống...
Vụ Tết năm nay, người trồng chuối Khoái Châu rất phấn khởi vì sau hơn 10 năm đứng vững trên đồng đất bãi ven sông Hồng, chuối tiêu hồng nơi đây đã được công nhận nhãn hiệu tập thể.
Từ nay đến năm 2020, Thừa Thiên-Huế tập trung xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho các đặc sản, sản phẩm làng nghề.
Huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) công bố quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu tập thể "gà Đông Tảo," nhằm bảo tồn và xây dựng thương hiệu của giống gà quý nổi tiếng ở Hưng Yên.