Nhân viên Tập đoàn Rio Tinto chịu 7-14 năm tù

Bốn nhân viên của Rio Tinto, bị buộc tội đánh cắp các bí mật thương mại của Trung Quốc, phải chịu các mức hình phạt từ 7-14 năm tù.
Ngày 29/3, Tòa án Nhân dân Thượng Hải (Trung Quốc) đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Stern Hu, người Australia, Giám đốc chi nhánh Tập đoàn khai khoáng Rio Tinto tại Thượng Hải.

Ba nhân viên khác (người Trung Quốc) của Rio Tinto bị tuyên các mức hình phạt 7 năm, 8 năm và 14 năm tù.

Cả bốn nhân viên này bị buộc tội nhận hối lộ 13 triệu USD và đánh cắp các bí mật thương mại của Trung Quốc.

Ngay sau phán quyết trên của tòa, Ngoại trưởng Australia Stephen Smith cho rằng đây là bản án "quá nghiêm khắc."

Trước đó, ông Smith đã chỉ trích phía Trung Quốc không cho phép các nhân viên ngoại giao Australia tham dự toàn bộ quá trình xét xử.

Luật sư cho biết cả bốn bị cáo đều đã nhận tội nhận hối lộ, nhưng không đồng tình với cáo trạng về số tiền 13 triệu USD mà công tố viên đưa ra; chỉ một bị cáo thừa nhận đã đánh cắp bí mật thương mại.

Bốn nhân viên của Rio Tinto bị bắt giữ ngày 11/8/2009 trong bối cảnh tiến trình thương lượng giữa tập đoàn này và các công ty sản xuất thép của Trung Quốc bế tắc do vấn đề giá cả.

Trung Quốc cáo buộc Rio Tinto đã nắm được những thông tin khiến Trung Quốc phải mua quặng với giá cao trong sáu năm, gây thiệt hại cho ngành thép của nước này 700 tỷ Nhân dân tệ (trên 102 tỷ USD).

Vụ bắt giữ và phiên xét xử đã "phủ bóng" lên quan hệ giữa Trung Quốc và Australia.

Ngay sau khi Tòa án Thượng Hải mở phiên xét xử ngày 22/3, Thủ tướng Australia Kevin Rudd nói rằng kết luận của tòa có thể ảnh hưởng tới quyết định kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục