Bệnh nhân Đ. nhập viện trong thể trạng suy kiệt, khó thở, vàng da, điểm Glasgow 14, có dấu hiệu nhiễm trùng huyết, suy gan/suy thận cấp. Bệnh nhân được chỉ định lọc máu cấp cứu.
Người nhà của bệnh nhân cho hay khoảng một tháng trước khi nhập viện, người bệnh bắt đầu có biểu hiện ho nhiều, khó thở, mệt mỏi, sốt kéo dài nhưng chỉ đến bệnh viện khám rồi xin thuốc về uống.
Bệnh nhân sốt cao, suy hô hấp phải đặt ống thở máy được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng sốc nhiễm trùng rất nặng, rò tiêu hóa, rối loạn nước và điện giải.
Theo lời người nhà bệnh nhân kể lại, cách vào viện 4 ngày, bệnh nhân có ăn tiết canh lợn ngoài quán. Sau khi về nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, đau mỏi người.
Bệnh liên cầu lợn do liên cầu khuẩn lợn Streptococcus suis gây ra khi người bệnh tiếp xúc với lợn bị bệnh; là bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Bác sỹ Bệnh viện 108 khuyến cáo viêm mô tế bào là bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn gây ra ở các lớp sâu của da, thường khởi phát đột ngột và đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời.
Qua khai thác tiền sử được biết cách vào viện 12 ngày, bệnh nhân có chế biến thủ lợn. Sau một ngày bệnh nhân xuất hiện sốt cao, nổi các ban xuất huyết trên da.
Bệnh viêm màng não do não mô cầu không phải là một bệnh hiếm gặp nhưng hậu quả rất nghiêm trọng. Đây là một bệnh truyền nhiễm cấp tính gây ra bởi vi khuẩn Neisseria meningitidis.
Qua khai thác bệnh sử, người nhà của bệnh nhi cho biết 6 ngày trước nhập viện, bé chơi đá bóng ở sân bùn đất bẩn. 5 ngày trước vào viện, trẻ sốt cao 41 độ C, nổi mụn nước nhỏ, dịch trong ở lưng
Sau ăn lòng lợn một ngày bệnh nhân xuất hiện sốt cao, liên tục rét run, buồn nôn, nôn ra thức ăn, đau đầu âm ỉ, đau mỏi toàn thân. Sang ngày thứ 2, bệnh nhân xuất hiện mảng tím đen trên da vùng mặt.
Người bệnh nhiễm liên cầu lợn thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm Adeno trong các cơ sở khám chữa bệnh.
Bệnh nhân Lưu Công Ch., quê ở Nam Định, nhập viện ngày 18/8 trong tình trạng sốc, nhiễm khuẩn huyết đã phải duy trì vận mạch, kèm theo nổi ban phỏng nước tím đen ở chân phải.
Bệnh nhi có tiền sử khỏe mạnh. Trước khi nhập viện 3 ngày, trẻ mọc nhọt nhỏ ở dương vật kèm theo sưng đau bộ phận sinh dục, gia đình tự đắp lá thuốc vào chỗ nhọt...
Tụ cầu vàng là loại vi khuẩn gây nên nhiều bệnh cấp tính nặng, rất khó điều trị và có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.
Các bác sỹ Khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Sản-Nhi An Giang) áp dụng thành công kỹ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung tâm từ ngoại biên trong điều trị và cứu sống 1 trẻ sơ sinh bị dị dạng lồng ngực.
Chiều 21/11, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt báo chí thông báo về Kết luận của hội đồng chuyên môn về vụ việc 4 trẻ sơ sinh tử vong ở Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan An toàn thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo có đến 70% thịt gà bán tại các siêu thị của Anh bị nhiễm campylobacter, vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy và nhiễm khuẩn huyết.