Theo thông cáo của Hoàng gia, bà Sirikit - vương hậu của Vua Bhumibol Adulyadej, người trị vì từ năm 1946 đến 2016 - qua đời lúc 21 giờ 21 phút ngày 24/10 tại Bệnh viện Chulalongkorn.
Các nhà khoa học tại Bỉ vừa công bố một nghiên cứu có thể mở ra hướng điều trị hiệu quả hơn cho các bệnh nhân bị nhiễm trùng máu, được gọi là “bước đột phá ngoạn mục” trong lĩnh vực y học.
Dựa trên kết quả điều tra, khảo sát tại Phần Lan và Anh, các sản phẩm thịt gà chế biến sẵn và/hoặc thịt gà tươi sống có khả năng là nguồn cơn gây đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella.
Theo Bộ Y tế, bệnh Whitmore gặp ở tất cả các độ tuổi, cả ở nam và nữ, gặp nhiều hơn ở người có nghề nghiệp tiếp xúc trực tiếp và thường xuyên với đất, nước.
Nhà nghiên cứu thuộc CSIRO, bà Teresa Wozniak, cho biết nhiễm trùng đường tiết niệu là một trong những căn bệnh được kê đơn kháng sinh, dẫn đến tình trạng sử dụng kháng sinh tràn lan ở Australia.
Có 4 yếu tố để xác định có mắc hội chứng "COVID kéo dài" hay không, bao gồm mắc tiểu đường tuýp 2, SARS-CoV-2 RNAemia, nhiễm trùng máu do virus Epstein-Barr và một số trường hợp tự kháng thể.
Các bác sỹ điều trị cho ông Bill Clinton cho biết cựu Tổng thống Mỹ bị nhiễm trùng máu và tình trạng có “tiến triển rất tốt,” có thể sẽ được xuất viện trong ngày 17/10.
Theo ông Patrick Karamura, quan chức phụ trách về y tế tỉnh Ituri, Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo, địa phương này đã ghi nhận hơn 520 ca mắc bệnh dịch hạch, trong đó 31 ca tử vong.
Khi được chuyển tới bệnh viện, bệnh nhân này đã mất hoàn toàn chức năng thận và huyết áp giảm mạnh, với những trường hợp như này để đảm bảo an toàn tính mạng, bệnh nhân sẽ buộc phải cắt cụt cả tứ chi.
Nghiên cứu cho thấy có khoảng 88% người dân Việt Nam thường xuyên tự ý mua kháng sinh ở các nhà thuốc về sử dụng mà không có bất cứ chỉ định nào của bác sỹ.
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật thay quai động mạch chủ cho một bệnh nhi 8 tuổi bằng động mạch do bệnh nhân chết não hiến tặng (homograft).
Nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm Whitmore có ở mọi đối tượng, từ trẻ sơ sinh đến người già, từ người khỏe mạnh đến người có hệ miễn dịch yếu, hiện nay vẫn chưa có vắcxin phòng căn bệnh nguy hiểm này.
Bệnh Whitmore không có triệu chứng rõ ràng, dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác nhưng có thể gây tử vong nhanh chóng, với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50-60%.
Các bác sỹ khoa Hậu sản của Bệnh viện Sản-Nhi An Giang vừa cấp cứu thành công, cứu sống một sản phụ sau khi sinh con 9 ngày bị viêm ruột thừa vỡ hoại tử với 4.000ml dịch mủ ổ bụng.
WHO kêu gọi chính phủ các nước tăng cường hành động nhằm giảm thiểu sự lây lan của vi khuẩn kháng thuốc, cũng như giúp việc sử dụng kháng sinh trở nên an toàn và hiệu quả hơn.
Bộ trưởng Y tế Tunisia Abdel-Raouf El-Sherif đã đệ đơn từ chức ngày 9/3 sau khi 11 trẻ sơ sinh tử vong không rõ nguyên nhân trong vòng 24 giờ tại một bệnh viện ở thủ đô Tunis.
Các bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vừa cứu sống một bé trai 15 tuổi bị viêm cơ tim cấp, nhiễm trùng máu nghiêm trọng nhờ ứng dụng kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể).